Lực lượng chống dịch xử lý, chôn hủy vịt bệnh ổ dịch xóm Trung, xã Trung Minh (TPHB).
(HBĐT) - Sau gần 1 tháng xuất hiện dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh, thành phố Hòa Bình là địa phương thứ hai, sau huyện Lương Sơn công bố có dịch. Các biện pháp chống dịch, khống chế không để dịch lan rộng đang được Ban chỉ đao chống dịch cúm gia cầm của thành phố và xã xuất hiện dịch Trung Minh tập trung cao độ.
Tại khu vực ổ dịch xóm Trung, xã Trung Minh, số gia cầm chết và gia cầm mắc bệnh đã được chôn hủy toàn bộ. Cùng với hộ gia đình, đội chống dịch đã sát trùng dụng cụ chăn nuôi, nền chuồng trại, đốt, chôn chất thải rắn và xử lý hóa chất và vôi bột với các chất thải lỏng. Chốt kiểm dịch tạm thời cũng nhanh chóng thành lập, huy động lực lượng trực 24/24 giờ, có biển báo, hướng dẫn đi lại tránh vùng dịch. Điểm chốt cũng chuẩn bị cơ số phương tiện, hóa chất xử lý mọi đối tượng ra khỏi vùng dịch, hạn chế số lượng người ra, vào khu vực, tuyệt đối cấm vận chuyển gia cầm và sản phẩm ra khỏi ổ dịch.
Theo bà Đinh Thị Hiền – hộ dân có gia cầm mắc cúm A: Gia đình bà là một trong số các hộ được dự án Chương trình MTQG đảm bảo an toàn cho sản xuất nông sản đầu tư chăn nuôi đàn vịt. Mô hình khởi động được gần 2 tháng, từ cấp con giống, hỗ trợ thức ăn đến nay đàn vịt đã gần tới ngày xuất bán, trọng lượng 1,7kg – 2kg. Lúc đầu, thấy vịt có biểu hiện ốm bệnh, bà cũng đi mua thuốc về chữa nhưng không thấy đỡ, đến ngày hôm sau thấy vịt quay quay rồi chết. Sang ngày 1/10, số vịt trong đàn chết nhiều hơn nửa, các con khác có biểu hiện như cúm nên bà tìm đến thú y địa phương báo cáo. Cùng ngày hôm đó, cán bộ trạm thú y thành phố đã về kiểm tra, phối hợp với lực lượng kỹ thuật của Chi cục Thú y thực hiện công tác mổ khám, lấy 6 mẫu vịt đưa đi xét nghiệm. Chiều ngày 2/10, kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H5N1 đã được thông báo về gia đình. Bản thân bà và gia đình nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch nên tích cực thực hiện biện pháp xử lý, khoanh vùng ổ dịch.
Cấp ủy Đảng, chính quyền xã Trung Minh cũng đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố khống chế dịch trên đàn gia cầm. Ông Đinh Viết Đông, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đã cử cán bộ cùng với các lực lượng trực chốt đầu xóm Trung. Tình hình ổ dịch, các biện pháp phòng, chống lây lan như không chăn thả vịt ở nguồn nước suối, không vận chuyển gia cầm ra khỏi khu vực được phổ biến liên tục trên loa đài xóm, xã. Do địa hình kéo dài tới 5 km dọc tuyến Quốc lộ 6 nên mong muốn kiến nghị thành lập thêm 1 chốt chặn ở đoạn cuối xã, địa phận tiếp giáp với phường Đồng Tiến để kiểm soát dịch hiệu quả hơn.
Cùng thời gian này, thành phố đã huy động toàn lực kiểm soát chặt diễn biến dịch cúm gia cầm. Lực lượng Công an, QLTT, thú y tăng cường phối hợp trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Theo ông Nguyễn Tiến Công – cán bộ trực chốt kiểm dịch xã Yên Mông: Lực lượng chặn chốt 24/24 giờ, đặc biệt từ 2 giờ - 7 giờ sáng là thời điểm lưu lượng gia súc, gia cầm qua chốt nhiều nhất trong ngày. Bình quân mỗi ngày có từ 700 – 900 con gia cầm qua chốt, khoảng 1.000 quả trứng gia cầm. Đối với gia cầm vận chuyển qua chốt, lực lượng kiểm tra về lâm sàng, phun thuốc trử trùng tiêu độc trước khi cho lưu thông đối với gia cầm khỏe. Với gia cầm biểu hiện ốm, tạm giữ tại chỗ, chờ ý kiến chỉ đạo tịch thu, tiêu hủy.
Chiến dịch vệ sinh, tiêu độc môi trường khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố vừa triển khai cũng góp phần quan trọng kiểm soát, khống chế dịch cúm gia cầm. Chiến dịch chú trọng phun tiêu độc khử trùng tại các điểm buôn bán gia cầm tập trung ở các chợ, hệ thống chuồng trại chăn nuôi. Ông Lê Văn Phong – Trưởng trạm Thú y thành phố cho biết: Tại thời điểm có dịch, thành phố đã huy động nhân lực tổ chức phun thuốc với tổng lượng 2.000 lít, phun 1 - 2 lần/ngày tại nơi có ổ dịch, phun 2 – 3 lần/tuần với xã có dịch, phun chiến dịch định kỳ với các xã, phường toàn địa bàn.
Bùi Minh