Tham dự hội thi sưu tầm dược liệu và các bài thuốc dân gian huyện Lương Sơn, các đơn vị đã mang đến hội thi 905 loại dược liệu, cây thuốc, 335 bài thuốc được chế biến từ cây dược liệu sẵn có ở địa phương và 20 phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

Tham dự hội thi sưu tầm dược liệu và các bài thuốc dân gian huyện Lương Sơn, các đơn vị đã mang đến hội thi 905 loại dược liệu, cây thuốc, 335 bài thuốc được chế biến từ cây dược liệu sẵn có ở địa phương và 20 phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

(HBĐT) - Đại tá Trần Đức Duy, Phó CHT Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi “Sưu tầm dược liệu và các bài thuốc dân gian KVPT tỉnh” năm 2012 cho biết: Hội thi là việc làm mới, trong phạm vi cả nước chưa có tỉnh, thành phố, đơn vị nào tổ chức. Do vậy, trong quá trình tổ chức hội thi cũng đã gặp nhiều khó khăn, kinh nghiệm tổ chức còn có những hạn chế nhất định. Song nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các địa phương, ngành chức năng quán triệt nghiêm túc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của hội thi.

 

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Hậu cần nhân dân - hậu cần địa phương các huyện, thành phố ra quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, quy chế Hội thi và triển khai thực hiện ở cấp cơ sở.

 

Hội thi bắt đầu từ ngày 28/7 - 2/8, 100% huyện, thành phố đã tổ chức thành công hội thi “Sưu tầm dược liệu và các bài thuốc dân gian trong KVPT”. Điều đó được thể hiện qua công tác chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trưng bày dược liệu và các bài thuốc dân gian, sản phẩm chế biến, phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc đa dạng, phong phú, thuyết minh tại hội thi đảm bảo tính cụ thể, sinh động. Hội thi ở cơ sở đã thể hiện tinh thần giao lưu, học hỏi giữa các xã, phường, thị trấn. Đây còn là dịp thuận lợi để giới thiệu, phổ biến, quảng bá rộng rãi các bài thuốc, cây thuốc và phương pháp chữa bệnh độc đáo trong LLVT và nhân dân. Đặc biệt, kết hợp với hội thi “Sưu tầm dược liệu và các bài thuốc dân gian trong  KVPT” các đơn vị cũng đã tổ chức hội diễn “Nghệ thuật quần chúng, LLVT, thanh niên, học sinh, sinh viên” đã làm cho không gian hội thi thực sự trở thành ngày hội, mang đậm nét văn hóa truyền thống các dân tộc của địa phương.

 

Cũng giống như hội thi “Sưu tầm dược liệu và các bài thuốc dân gian trong KVPT” ở cấp huyện, thành phố, hội thi “Sưu tầm dược liệu và các bài thuốc dân gian trong KVPT tỉnh” cũng đã trở thành một ngày hội với không khí sôi động, có quy mô và chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Các ông lang, bà mế đã mang đến hội thi nhiều loại dược liệu đảm bảo số lượng quy định, cây dược liệu tươi được trồng, chăm sóc cẩn thận giúp người xem dễ dàng nhận biết. Các bài thuốc được đóng gói phù hợp, đúng quy cách, sản phẩm chế biến được chứa đựng trong các dụng cụ phù hợp có hướng dẫn đầy đủ. Đại tá Trần Đức Duy cho biết thêm: Từ hội thi Ban tổ chức đã sưu tầm được 920 loại dược liệu, 831 bài thuốc dân gian, trong đó có 359 bài thuốc thông thường, 380 bài thuốc mãn tính, 92 bài thuốc chiến thương, 30 bài thuốc có giá trị nghiên cứu khoa học 106 sản phẩm chế biến và 43 phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

 

Có thể nói, các loại dược liệu, các bài thuốc dân gian tham gia hội thi hết sức phong phú, đa dạng, có giá trị, hiệu quả trong phòng bênh, chữa bệnh. Đặc biệt có ý nghĩa thiết thực trong việc góp phần đẩy mạnh hoạt động hậu cần nhân dân - hậu cần địa phương, huy động sức mạnh của nhân dân trong xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của LLVT và nhân dân trong thời bình và khi có tình huống xảy ra. Từ kết quả của hội thi, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh sẽ biên tập, xuất bản cuốn sách, tập san ảnh để tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và phổ biến kinh nghiệm cho cán bộ, chiến sỹ cách nhận biết, khai thác các loại dược liệu trong thiên nhiên, cách chế biến, sử dụng các loại dược liệu, bài thuốc dân gian địa phương trong việc phòng, chữa bênh, chăm sóc sức khỏe cũng như nghiên cứu khoa học.

 

                                                                  Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục