Diễu hành hưởng ứng ngày thị giác thế giới trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Diễu hành hưởng ứng ngày thị giác thế giới trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

(HBĐT) - Ngày 9/10, Sở Y tế phối hợp với Tổ chức Fred Hollows Việt Nam đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thị giác thế giới năm 2012.

 

Ngày thứ năm, tuần thứ 2 của tháng 10 hàng năm được Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức quốc tế về phòng, chống mù lòa chọn là chọn là Ngày thị giác thế giới. Với chủ đề chính “Các bệnh glôcôm, bệnh võng mạc đái tháo đường và tật khúc xạ ở trẻ em”, ngày thị giác năm 2012 kêu gọi cộng đồng chung tay vào các hoạt động chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa, vì mục tiêu “Thị giác toàn cầu 2020: Quyền được nhìn thấy”.  

 

Hiện nay, nước ta có khoảng 2 triệu người mù lòa, trong đó 23.000 trẻ em bị mù cả hai mắt. Con số này không ngừng gia tăng là gánh nặng lớn cho các gia đình và tương lai của đất nước. Ở tỉnh ta, số bệnh nhân bị mù do đục thể thủy tinh lên đến khoảng 4.000 – 5.000 người. Ngoài ra, số người mù do các nguyên nhân khác ngày càng nhiều như: glôcôm, chấn thương, biến chứng quặm, bệnh võng mạc tiểu đường… Đặc biệt, tật khúc xạ học đường đang ở mức cao từ 8 – 20%, tương đương với khoảng 30.000 học sinh từ 6 – 15 tuổi bị mắc và có xu hướng tăng lên hàng năm. Nếu không được phát hiện sớm, chữa trị kịp thời sẽ dẫn tới mù lòa.

 

Năm 2010, Sở Y tế đã thành lập mạng lưới chống mù lòa trên toàn tỉnh. Cùng với sự hỗ trợ của Quỹ Fred Hollows Việt Nam, công tác phòng, chống mù lòa đã đã đạt được những kết quả bước đầu. Đến tháng 9/2012, toàn tỉnh đã mổ được khoảng 900 ca đục thể thủy tinh và hàng trăm ca mộng, quặm… góp phần phòng, chống mù lòa cho hàng ngàn người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, so với nhu cầu và con số thực tế vẫn chưa đáp ứng được.

 

Thực hiện kế hoạch phòng, chống mù lòa quốc gia và tầm nhìn 2020 về “Quyền được nhìn thấy”, Sở đã có những giải pháp chính: Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới phòng, chống mù lòa từ tỉnh đến cơ sở; kiểm soát nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa; hàng năm phẫu thuật 800 – 1.200 ca đục thể thủy tinh và tăng dần lên 20.000 ca vào năm 2020; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhãn khoa; tuyên truyền nâng cao nhận thức của chính quyền và cộng đồng về kiến thức chăm sóc, bảo vệ mắt với mục tiêu “Vì một xã hội không còn mù lòa”.

 

                                                                                              

                                                                                    Cẩm Lệ

         

Các tin khác


Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục