Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, y đức của CB, NV Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Ảnh: Nhân dân đến khám bệnh đã được nhân viên bệnh viện hướng dẫn thủ tục chu đáo.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, y đức của CB, NV Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Ảnh: Nhân dân đến khám bệnh đã được nhân viên bệnh viện hướng dẫn thủ tục chu đáo.

(HBĐT) - Y tế là ngành có số CB, NV đông (gần 2.000 CB, NV tại 49 đơn vị trực thuộc), trực tiếp chăm lo sức khỏe, tính mạng của người dân nên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được lãnh đạo ngành chỉ đạo sát sao. Đặc biệt là gắn với thực hiện NQ T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Đồng chí Trần Quang Khánh, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc  Sở Y tế cho biết: Công tác chỉ   đạo, triển khai việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc tại tất cả các đơn vị trực thuộc. Song điều quan trọng nhất là những việc làm theo của cán bộ, nhân viên. Trong đó, tập trung nâng cao y đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo sự hài lòng với nhân dân và người bệnh. Các đơn vị đều chú trọng sưu tầm những mẩu chuyện, lời dạy của Bác về lĩnh vực y tế như lời căn dặn trong thư gửi cán bộ y tế ngày 27/2/1955 Các y, bác sĩ phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn, lương y phải như từ mẫu.... Tổ chức các hội thi điều dưỡng giỏi, quy tắc ứng xử ngành Y tế  Đặc biệt, sau khi Bộ Y tế ban hành bộ quy tắc ứng xử, Sở đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc, mạnh mẽ trong toàn ngành, nhất là tại 14 bệnh viện tuyến điều trị. Quy tắc được thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sở đã giao cho Công đoàn ngành và phòng Tổ chức đôn đốc các đơn vị tích cực triển khai thực hiện cùng với thực hiện 12 điều y đức, 10 điều dược đức, nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh cho nhân dân. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của 100% cán bộ, nhân viên y tế. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện tại các đơn vị. Hàng năm, định kỳ hoặc đột xuất tiến hành kiểm tra, lấy phiếu nhận xét khách quan của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, kịp thời biểu dương những đơn vị, cá nhân làm tốt và xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm. Đưa y đức và sự hài lòng của bệnh nhân thành tiêu chí chấm điểm thi đua cuối năm.

 

Từ việc học tập đã xuất hiện nhiều việc làm theo Bác một cách thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng KCB, đem lại sự hài lòng cho bệnh nhân. Nếu trước đây vẫn còn những phàn nàn của người dân về sự cáu gắt, thiếu công bằng, dặn dò chưa chu đáo của CB, NV trong ngành thì năm gần đây đã giảm rõ rệt. Gần 100% phiếu khảo sát người bệnh và người nhà bệnh nhân đều nhận xét tốt về tinh thần, thái độ phục vụ. Đây là yếu tố quan trọng nhất để ngành Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong khi nhân lực và CSVC ở tất cả các tuyến còn thiếu và nhiều nơi còn yếu. Các bệnh viện đã tổ chức thường trực 24/24h, sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân. 9 tháng năm 2012, các cơ sở y tế đã khám cho 563.000 lượt người, điều trị nội trú 86.236 lượt, ngoại trú 6.899 lượt. Đáng mừng là dịch vụ kỹ thuật y tế của tỉnh đáp ứng từ 80 - 90% phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế. Nhiều bệnh viện tuyến huyện có thể làm được các thủ thuật của bệnh viện tuyến tỉnh. Bệnh viện tuyến tỉnh có thể thực hiện được những thủ thuật của bệnh viện tuyến T.ư. Đặc biệt, tất cả các bệnh viện đều thực hiện các phẫu thuật thuộc lĩnh vực sản khoa, ngoại khoa. Nhiều CB, NV đã hiến máu cứu người bệnh thoát khỏi cơn hiểm nghèo và quyên góp ủng hộ người bệnh nghèo. Điển hình là các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa TPHB, Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện YHCT, Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu.

 

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn trường hợp một số CB, NV trong ngành chưa thực sự hết lòng vì người bệnh, còn tình trạng phong bì lót tay, cáu gắt với bệnh nhân và người nhà, dặn dò chưa chu đáo. Một số ít CB, NV có những biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy định về y đức gây tâm lý không tốt trong nhân dân. Điều đó đã ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của người thầy thuốc chân chính. Thiếu cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao và sự suy thoái đạo đức của một bộ phận CB, NV trong ngành chính là hai khó khăn lớn nhất cần được cải thiện.

Xác định được những hạn chế đó, Đảng ủy và lãnh đạo Sở đã có nhiều giải pháp cải thiện tình hình. Trong đó, tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm theo tinh thần NQ T.Ư 4 (khóa XI). Cuối tháng 5, Đảng bộ đã tổ chức quán triệt nghị quyết đến tất cả các đảng viên. Cuối tháng 10, tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở đã tiến hành kiểm điểm một cách nghiêm túc, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể. Trên tinh thần đó, Sở yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải tiến hành kiểm điểm ở từng đơn vị theo hướng nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó đảm bảo đạt kết quả thực chất với phương châm giúp nhau cùng tiến bộ. Kết quả kiểm điểm sẽ là căn cứ xem xét, sàng lọc, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý.

 

 

                                                                                         Cẩm Lệ  

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục