Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tặng quà tết các đối tượng tại Trung tâm BTXH tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tặng quà tết các đối tượng tại Trung tâm BTXH tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 30/1, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà tết Trung tâm BTXH tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo UBMTTQ, Tỉnh đoàn, sở LĐ-TB&XH tỉnh.

 

Trung tâm BTXH tỉnh, hiện đang nuôi dưỡng 119 đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có 14 người cao tuổi cô đơn, 35 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, 22 người tâm thần, 20 người tàn tật, 3 đối tượng hưu trí và 24 đối tượng lang thang, 1 trẻ nhiễm HIV/AIDS. 

 

Trong năm 2012, TTBTXH tỉnh đã đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng, mua thẻ BHYT, khám và điều trị bệnh kịp thời cho các đối tượng. Đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán Quý tỵ năm 2013, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết cho các đối tượng. Trong đó, bằng nguồn ngân sách và nguồn ủng hộ của các tổ chức xã hội, trung tâm đã nâng mức khẩu phần ăn cho đối tượng tại trung tâm trong dịp Tết lên 200.000 đồng/ suất. Tổ chức gói bánh chưng, chia mứt kẹo đến các phòng và tổ chức đêm giao thừa với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ.

 

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, động viên các đối tượng tại trung tâm tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để xây dựng Trung tâm ngày càng văn minh, sạch đẹp, thực sự trở thành ngôi nhà chung của các đối tượng. Đồng chí cũng chúc đội ngũ cán bộ trung tâm luôn tận tâm, tận lực thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

 

 

                                                                                    Đinh Hòa

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục