Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội CTĐ tỉnh và đơn vị tài trợ tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Tuân Đạo.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội CTĐ tỉnh và đơn vị tài trợ tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Tuân Đạo.

(HBĐT) - Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh (CTĐ) phối hợp với Hội CTĐ huyện Lạc Sơn tổ chức chương trình tặng quà Tết, xuân Quý Tỵ 2013 cho hộ nghèo, người khuyết tật, NNCĐDC tại 3 xã Tuân Đạo, Vũ Lâm, Bình Hẻm. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, T.ư Hội CTĐ Việt Nam và nhà đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư Mai Linh.JSC)

 

Với phần quà thiết thực là một túi quà (gồm đường, bánh kẹo, mứt) và tiền mặt 500 nghìn đồng/suất, 300 hộ nghèo, người tàn tật, NNCĐDC của 3 xã đã được nhận quà từ Quỹ Nhân đạo của T.ư Hội CTĐ Việt Nam (Nguồn tài trợ của Công ty cổ phần đầu tư Mai Linh.JSC vào Quỹ). Tổng trị giá quà tặng là 180 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa, chia sẻ khó khăn với các đối tượng yếu thế, người nghèo, NNCĐDC, đồng bào dân tộc tại các xã khó khăn của huyện trong dịp Tết.

 

* Ngày 31/1, tại UBND thành phố, Hội nạn nhân CĐDC/dioxin thành phố đã tổ chức tiếp nhận và tặng quà Tết Quý Tỵ 2013 cho nạn nhân CĐDC/Dioxin.

 

Đây là những phần quà do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố trao tặng cho các gia đình nạn nhân CĐDC/đioxin có đời sống khó khăn do có người ốm đau, bệnh tật, không đủ sức khỏe để lao động nuôi sống bản thân hoặc phải chăm sóc người thân là con, cháu bị dị tật.

 

Lãnh đạo Thành uỷ Hòa Bình trao quà Tết cho nạn nhân CĐDC/dioxin thành phố.

 

Tại buổi lễ Trung ương hội đã trao tặng 2 xuất quà mỗi xuất 1 triệu đồng, tỉnh hội tặng 37 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng, Thành hội tặng 21 xuất quà mỗi suất 200.000 đồng, Ngân hàng Công thương Hoà Bình tặng 20 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng.

 

* Cùng ngày, tại trụ sở phường Chăm Mát (TP Hòa Bình), Hội Người mù phối hợp với Phòng LĐTB&XH tặng 10 suất quà cho gia đình các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, trị giá mỗi suất 300.000 đồng.

 

Lãnh đạo Hội Người mù tỉnh tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

 

Hội Người mù tỉnh được thành lập vào tháng 4/2012 với 1.200 hội viên và 2 cơ sở hội. Thông qua UBMTTQ tỉnh, BCH Hội đã kêu gọi sự ủng hộ của các cấp, ngành, nhà hảo tâm nhằm chung tay sẻ chia, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết.

 

* Sáng 31/1, 2013, Thành đoàn Hòa Bình đã phối hợp với Chi đoàn ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức chương trình tặng quà “Xuân nhân ái” tại xã Hòa Bình. Tham dự có trên 200 học sinh, giáo viên 2 trường Tiểu học và THCS xã Hòa Bình.

 

Theo đó, Chi đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tặng 5 chiếc chăn ấm, 20 suất quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 2 trường với tổng trị giá gần 7 triệu đồng; Hội đồng Đội Thành phố trao tặng trường tiểu học Hòa Bình 1.000 chiếc quần áo ấm do các bạn thiếu nhi Thành phố quyên góp, ủng hộ.

 

 

                                                                                  Nhóm PV 

 

 

 

                                                                        

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục