Lực lượng thú y huyện Lạc Sơn kiểm soát dịch bệnh và tiêm phòng trên đàn lợn.
(HBĐT) - Thời tiết chuyển mùa, tình hình dịch bệnh tai xanh ở các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, dịch cúm A/H5N1, H1N1 ở các tỉnh phía Nam đang diễn biến phức tạp. Tỉnh ta tuy nằm sâu trong nội địa nhưng tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, mức độ giao lưu hàng hóa, tập trung nhiều trang trại, gia trại nên nguy cơ xảy ra bệnh dịch đang ở mức độ rất cao. Trong khi đó, không ít hộ chăn nuôi vẫn chủ quan trong phòng-chống dịch bệnh.
Để tăng cường phòng dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và phòng - chống dịch tai xanh trên đàn lợn. Các biện pháp chủ động phòng, chống tập trung vào kiểm tra phát hiện dịch bệnh sớm để kịp thời phòng ngừa, xúc tiến triển khai kế hoạch tiêm phòng cho loại vắcxin cho đàn gia súc và chuẩn bị tổ chức tốt công tác phun tiêu độc khử trùng đợt 1, chú trọng công tác kiểm soát giết mổ, kiểm soát phương tiện, gia súc, gia cầm ra, vào các chốt kiểm dịch và tiêm phòng vắc xin LMLM cho 7 huyện vùng đệm nằm trong chương trình Quốc gia phòng chống LMLM năm 2013.
Theo ông Lương Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thú y, trong tháng 4, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm phát lẻ lẻ ở một vài điểm. Cùng thời gian này, các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin vụ xuân - hè, tổ chức chiến dịch tiêm phòng 3 bệnh đỏ (tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn) và tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi triển khai tiêm phòng dịch vụ cho đàn gia súc, gia cầm đối với các bệnh nguy hiểm, dễ xảy ra dịch trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Các chốt kiểm dịch đang duy trì trực chốt 24/24h kiểm soát chặt tình hình, phát hiện các sai phạm về kiểm dịch và có biện pháp kiên quyết xử lý theo quy định như trả gia súc, gia cầm về nơi xuất phát, lập biên bản và tiêu hủy gia súc, gia cầm có biểu hiện ốm, bệnh.
Để giảm bớt thiệt hại trong chăn nuôi và kinh tế hộ, ngành NN&PTNT đã chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về tác hại và biện pháp phòng, chống các bệnh nguy hiểm mắc phải ở gia súc, gia cầm, khuyến cáo không để xảy ra tình trạng tổ chức, cá nhân giấu dịch, phát hiện chậm và không tuân thủ các biện pháp phòng, chống theo quy định. Bà con cũng lưu ý duy trì phun tiêu độc khử trùng định kỳ chuồng trại, làm sạch môi trường, tiêu diệt mầm bệnh tồn lưu để dịch bệnh được kiểm soát tốt. Đến trung tuần tháng 4, toàn tỉnh đã tổ chức tiêm cho đàn gia súc với gần 31.100 liều THT, tiên mao trùng, 2.559 liều vắc xin LMLM, 23.860 liều phòng bệnh tả, THT ở lợn. Đối với gia cầm, phòng bệnh niucaxơn, gumboro bằng tiêm, nhỏ với 9.029 liều, tiêm phòng bệnh cúm 208.000 liều. Tiêm phòng bệnh dại cho hơn 50.000 con chó. Chi cục Thú y đang tập huấn nâng cao cho thú y các trạm về quản lý chăn nuôi, quản lý con giống, thức ăn chăn nuôi, phát hiện dịch bệnh sớm, tổ chức chống dịch và khống chế, quản lý dịch bệnh, tập huấn một số bệnh mang tính thời sự như cúm gia cầm, tai xanh.
Bùi Minh