Với cương vị là Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC huyện Tân Lạc, ông Nguyễn Anh Thi kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng xã hội quan tâm, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho các nạn nhân chất độc da cam.

Với cương vị là Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC huyện Tân Lạc, ông Nguyễn Anh Thi kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng xã hội quan tâm, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho các nạn nhân chất độc da cam.

(HBĐT) - Bình quân mỗi tháng chúng tôi tổ chức 2-3 chuyến đi về với cơ sở (các xã, thị trấn) để khảo sát, nắm tình hình các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam. Cố gắng đến hết tháng 4 này sẽ tập hợp được hết số nạn nhân có hoàn cảnh thương tâm hoặc có cuộc sống đặc biệt khó khăn để kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có lòng hảo tâm và cộng đồng xã hội giúp đỡ. Đó là những lời chia sẻ của ông Phạm Anh Thi, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện Tân Lạc về công việc mà ông và đồng sự đang làm với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

 

Tháng 3/2012, huyện Tân Lạc thành lập Hội Nạn nhân chất độc màu da cam, ông Nguyễn Anh Thi, đại tá quân đội về hưu đã được tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội. Có tên tổ chức, con dấu, quy chế hoạt động… nhưng chưa có trụ sở làm việc và kinh phí. Dù vậy, ông Thi vẫn gắng sức phát huy vai trò của người đứng đầu thực hiện những hoạt động như tập hợp hội viên, nghiên cứu hướng đi, cách làm để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chế độ, chính sách cho hội viên. Công việc của ông cũng có thể ví như "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" vì ông phải bỏ tiền túi của mình và dành thời gian rong ruổi đến khắp các thôn, xóm trong huyện để thăm hỏi các nạn nhân, chụp ảnh để lưu hồ sơ. Từ tháng 1/2013, Hội mới được cấp kinh phí để hoạt động. Tuy vẫn ở mức eo hẹp nhưng đó cũng là nguồn động viên, khích lệ lớn lao để ông Thi tiếp tục thực hiện công việc của mình, chăm lo đời sống cho những người đồng đội cũ.

 

Qua những chuyến đi về với cơ sở đó, ông đã thống kê được hiện toàn huyện còn 540 cựu quân nhân đã từng tham gia chiến trường miền Nam, trước 30/4/1975. Trong đó, không ít người chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam (di chứng ở đời con) tuy nhiên vì mất giấy tờ hoặc không hiểu chế độ, chính sách của Nhà nước... mà chưa được đi giám định. Theo ông Thi, chính từ nguyên nhân này đã dẫn đến một thực tế, hiện tại ở Tân Lạc có không ít trường hợp cha bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam nhưng con lại hưởng chế độ dành cho người khuyết tật và có 4 trường hợp con được hưởng chế độ dành cho nạn nhân chất độc da cam nhưng bố lại không được hưởng. Hiện, toàn huyện có 81 đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và 60 đối tượng gián tiếp (là con của các cựu quân nhân) đang được hưởng chế độ. Con số này còn quá ít bởi trong những chuyến đi về với cơ sở ông Thi đã chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh thương tâm do con bị khuyết tật mà chưa được hưởng chế độ.  

 

Để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho trên 100 hội viên, thời gian qua, Hội đã tích cực phối hợp với các tổ chức khác như Hội CTĐ, Phòng LĐ-TB&XH, MTTQ đến thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên trong các dịp lễ, tết, ngày nạn nhân chất độc da cam 10/8. Đã hỗ trợ 5 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 15 triệu đồng/hộ để xây dựng, sửa chữa nhà ở.

 

Tổ chức hội mới được thành lập nên trước mắt còn nhiều việc phải làm. Cùng với việc xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên, Hội sẽ tiếp tục công việc khảo sát  để có thể nắm đầy đủ, đúng (không bỏ sót) những đối tượng cần được quan tâm. Từ đó kêu gọi sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền  địa phương và cộng đồng xã hội cùng chung tay, góp sức xoa dịu nỗi đau da cam trên địa bàn.

 

                                                                       

 

                                                             Lam Nguyệt

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục