Giáo viên và học sinh trường THPT Ngô Quyền (TPHB) trao đổi kiến thức về bình đẳng giới.

Giáo viên và học sinh trường THPT Ngô Quyền (TPHB) trao đổi kiến thức về bình đẳng giới.

(HBĐT) - Với mục tiêu nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện giới và bình đẳng giới (BĐG). Thúc đẩy quá trình thay đổi hành vi thực hiện BĐG cho đối tượng là học sinh, người vị thành niên. Từng bước thu hẹp khoảng cách giới, bước đầu củng cố hiểu biết cho người vị thành niên, đặc biệt là các em gái trong một số lĩnh vực còn bất BĐG hoặc có nguy cơ bất BĐG cao, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu của kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về BĐG trên địa bàn tỉnh năm 2013.

 

Vào tháng 5, Sở LĐ-TB&XH đã triển khai xây dựng mô hình điểm “Truyền thông về công tác giới và BĐG” cho học sinh và người vị thành niên tại trường THPT Ngô Quyền (TPHB). Ngay tại hội nghị triển khai, giáo viên và 250 học sinh khối lớp 10, 11 của nhà trường đã được giảng viên trường Đại học Lao động- Xã hội triển khai một số kiến thức cơ bản về giới và BĐG; tổng quan về Luật Bình đẳng giới; các lĩnh vực BĐG; tổng quan về Luật Phòng - chống bạo lực gia đình; khái niệm về bạo lực gia đình và các hành vi bạo lực gia đình; SKSS và sức khỏe tình dục tuổi vị thành niên dưới góc độ giới như khái niệm SKSS và sức khỏe tình dục; đôi điều cần biết về cơ thể; tuổi dậy thì; quan hệ giữa giới nam và giới nữ; tình dục; tránh thai; sức khỏe và các bệnh đường sinh dục...

 

Em Nguyễn Thị Dáng Hương, học sinh lớp 11B chia sẻ: Được tham gia trực tiếp vào các hoạt động của mô hình, em được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích về BĐG. ở nhà trường, các bạn nam - nữ đều được tạo điều kiện và có quyền tham gia các hoạt động học tập, vui chơi. Phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong xã hội trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Em sẽ là tuyên truyền viên tích để tuyên truyền những kiến thức về BĐG cho các bạn thanh niên và người vị thành niên sâu rộng trong và ngoài nhà trường.

 

Cô giáo Vũ Thị Huyền Trang, Phó bí thư Đoàn trường THPT Ngô Quyền cho biết: Hàng năm, nhà trường đều có hoạt động ngoại khoá để cung cấp cho các em học sinh những hiểu biết nhất định về CSSKSS cho người vị thành niên. Nhưng đây là lần đầu tiên, các em được tham gia Mô hình truyền thông về BĐG. Đây sẽ là nơi cung cấp những kiến thức mới mẻ, bổ ích cho các em học sinh. Sau khi mô hình điểm “Truyền thông về công tác giới và bình đẳng giới” được ra mắt, hàng quý, giáo viên và học sinh nhà trường sẽ tổ chức duy trì sinh hoạt định kỳ. Nội dung chính của các đợt sinh hoạt là cung cấp các kiến thức cơ bản về giới, giới tính, CSSKSS và BĐG nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, người vị thành niên. Đây sẽ là hành trang giúp các em có suy nghĩ và hành động bình đẳng giới trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

 

 

                                                                 Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục