Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH thành phố Hoà Bình hướng dẫn thân nhân người lao động Hàn Quốc ký cam kết vận động con em về nước đúng thời hạn.
(HBĐT) - Theo thống kê của Phòng LĐ-TB&XH TP Hòa Bình, tính đến hết 6 tháng, toàn thành phố có 102 lao động Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Trong đó 17 lao động đã về nước, 32 lao động sắp về nước, 29 lao động chưa về nước và 24 lao động chưa tìm thấy địa chỉ.
Đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Phó phòng LĐ-TB&XH thành phố cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH, Chủ tịch UBND tỉnh nhằm khắc phục tình trạng lao động Hàn Quốc về nước không đúng thời hạn, hiện nay, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp về tuyên truyền, vận động người lao động Hàn Quốc về nước đúng thời hạn hợp đồng. Tại những địa bàn trọng điểm có nhiều lao động không về nước đúng thời hạn, trước mắt thành lập các tổ đến tuyên truyền, vận động người thân ký cam kết, khuyến khích người lao động về nước đúng quy định. Đặc biệt, trung tuần tháng 8, UBND thành phố đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, vận động người lao động Hàn Quốc về nước đúng thời hạn. Hội nghị ngoài sự tham gia của lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Lao động ngoài nước, phòng Hàn Quốc - Tây á - châu Phi - Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ -TB&XH); lãnh đạo UBND, phòng chức năng một số huyện còn có sự tham gia của thân nhân NLĐ Hàn Quốc tại thành phố Hoà Bình. Tham gia hội nghị, các đại biểu đã được triển khai một số nội dung chủ yếu về các văn bản chỉ đạo tuyên truyền, vận động lao động ở Hàn Quốc về nước đúng thời hạn. Thông tin về chính sách ưu đãi của Hàn Quốc đối với NLĐ hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn được tham dự kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính để trở lại Hàn Quốc làm việc (EPS-TOPIK); chính sách ưu đãi của Hàn Quốc đối với NLĐ mẫu mực, tái nhập cảnh Hàn Quốc làm việc (thực hiện từ ngày 2/7/2012). Tại hội nghị đã có 17 thân nhân NLĐ làm việc tại Hàn Quốc trên địa bàn thành phố Hoà Bình ký cam kết vận động người thân trở về nước đúng thời hạn hợp đồng lao động.
Theo đồng chí Nguyễn Hữu Minh, tính đến thời điểm 6 tháng đầu năm 2013, thành phố Hoà Bình có 3 lao động mẫu mực trên địa bàn là Nguyễn Thị Mai Nương, xóm 5, xã Sủ Ngòi; Ngô Gia Khánh, tổ 2, phường Thịnh Lang và Nguyễn Văn Hà, tổ 5, phường Hữu Nghị. Cùng với biểu dương gương người lao động thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn, thời gian tới, thành phố Hoà Bình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và những thông tin quan trọng, cần thiết về công tác XKLĐ nói chung, đặc biệt là XKLĐ sang thị trường Hàn Quốc nói riêng. Tuy vậy, để giải quyết thực trạng lao động cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc sau khi hết hợp đồng, cùng sự vào cuộc của chính quyền, các ngành chức năng rất cần sự hợp tác từ phía người dân, đặc biệt là những gia đình có người thân đang lao động tại Hàn Quốc. Có như vậy mới tạo những hiệu ứng tích cực cho công tác XKLĐ sang thị trường Hàn Quốc. Để người lao động tiếp tục có cơ hội được tham gia Chương trình EPS, đẩy mạnh hoạt động XKLĐ, góp phần tạo việc làm, phát triển KT-XH trên địa bàn.
Linh Trang