Các các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia quyên góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” huyện Yên Thuỷ năm 2013.

Các các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia quyên góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” huyện Yên Thuỷ năm 2013.

(HBĐT) - Ngày 17/10, Ban vận động “Ngày vì người nghèo" huyện Yên Thuỷ đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” năm 2013. Dự lễ phát động có lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể trong huyện.

 

Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền đoàn thể và đông đảo nhân dân trong huyện hưởng ứng. Thông qua cuộc vận động, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã tự nguyện tham gia đóng góp và quỹ “Vì người nghèo” của huyện. Với mức ủng hộ mỗi CB – CNVC ủng hộ 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập trở lên. Đối với hộ gia đình, mỗi hộ có mức thu nhập trung bình, khá (trừ hộ nghèo theo tiêu chí) mức ủng hộ 20.000 đồng trở lên, hộ kinh doanh có mức thu nhập cao ủng hộ từ 60.000 đồng trở lên. Các doanh nghiệp có điều kiện ủng hộ từ 1 nhà đại đoàn kết trở lên (mức hỗ trợ nhà cho hộ nghèo xây dựng nhà ở là 20 triệu đồng). Trong 9 tháng qua, toàn huyện đã vận động được hơn 70 triệu đồng ủng hộ quỹ, từ nguồn quỹ này, huyện đã hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở, hỗ trợ đột suất cho các hộ gặp thiên tai, bão lũ và hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo trong huyện.

 

Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã quyên góp ủng hộ được 50 triệu đồng, đạt 27,7% kế hoạch giao.

 

             

                                                                                      P.V

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục