Để nâng cao chất lượng công tác Hội, chi hội NCT xóm Nút, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) thường xuyên tuyên truyền Luật NCT đến các hội viên.

Để nâng cao chất lượng công tác Hội, chi hội NCT xóm Nút, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) thường xuyên tuyên truyền Luật NCT đến các hội viên.

(HBĐT) - Thực hiện 5 nội dung của phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, những năm qua, Hội NCT huyện Kỳ Sơn đã thực hiện trọng tâm trên cả 3 mặt: xây dựng, phát triển tổ chức Hội; chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT gắn với thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

 

Ông Nguyễn Đình Trọng, Trưởng Ban đại diện NCT huyện cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao trí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” Ban đại diện NCT huyện phát động sâu rộng phong trào đến 10 xã, thị trấn, 84 chi hội, 173 tổ hội với những việc làm phong phú, đa dạng và thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá -xã hội. Từ thực tiễn phong trào thi đua “Nêu gương sáng” của lớp NCT đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến, xuất sắc trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xoá đói - giảm nghèo, tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở KDC, xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền TS-VM, góp phần ổn định chính trị, TTATXH làm gương cho con cháu noi theo. 

Với ý chí tự lực, tự cường, bằng những kiến thức, kinh nghiệm trong cuộc sống, trên 1.200 NCT trực tiếp tham gia và động viên gia đình, con cháu đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KH-KT vào SX-KD, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế và việc làm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT   XH của địa phương, ổn định, nâng cao đời sống gia đình, trong đó có 55 hội viên NCT làm chủ doanh nghiệp cơ sở SX - KD, 43 hội viên NCT được công nhận làm kinh tế giỏi.  

Bằng những hiểu biết, kinh nghiệm cuộc sống, NCT luôn tham gia vận động nhân dân tích cực thực hiện CVĐ “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, đẩy mạnh các phong trào hoạt động VH-VN, TD-TT, xây dựng gia đình văn hoá góp phần xây dựng làng, khu phố văn hoá. Đến nay, toàn huyện có 2.145 gia đình NCT đạt GĐVH, 95% gia đình hội viên không có con, cháu bỏ học hoặc vi phạm pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội. 2.710 hội viên tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng CLB VH-VN, TD-TT với những loại hình thơ, hát dân ca, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, thể dục dưỡng sinh. Đặc biệt, phong trào “Nêu gương sáng” góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được Ban đại diện NCT huyện chỉ đạo các Hội cơ sở thực hiện đạt kết quả cao. NCT luôn luôn gương mẫu tuyên truyền cho con cháu trong gia đình, ngăn ngừa tệ nạn xã hội, tham gia hoà giải, giải quyết tốt các vụ việc mâu thuẫn, nổi cộm trong địa bàn dân cư... Ông Nguyễn Đình Trọng khẳng định: NCT luôn đầu tàu, gương mẫu và tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia ý kiến xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, gương mẫu tham gia các cuộc sinh hoạt chính trị, tiếp xúc với các đại biểu dân cử, tham gia sinh hoạt thôn, bản, khu phố. Hiện có 192 NCT tham gia cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, 131 hội viên tham gia tổ hoà giải cơ sở, 23 hội viên NCT tham gia tổ an ninh nhân dân, các hội viên đã vận động được 4 người đi cai nghiện, cung cấp 15 nguồn tin có giá trị cho công an, mở lớp tập huấn phòng - chống tội phạm cho 310 hội viên tham gia.  

Phong trào “Tuổi cao nêu gương sáng” của Hội NCT huyện Kỳ Sơn đã phát huy vị trí, vai trò của NCT, ngày càng được cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao và là một trong những chỗ dựa tin cậy của nhân dân, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN.

          

                                                                               P.L

 

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục