Khách hàng đến tư vấn các vấn đề về SKSS tại 

Trung tâm tư vấn, dịch vụ KHHGĐ.

Khách hàng đến tư vấn các vấn đề về SKSS tại Trung tâm tư vấn, dịch vụ KHHGĐ.

(HBĐT) - Được thành lập hơn 5 năm, Trung tâm tư vấn, dịch vụ KHHGĐ (Chi cục DS/KHHGĐ) đã dần trở thành địa chỉ tin cậy của mọi người. Đến đây, các lứa tuổi thành niên, vị thành niên (TN, VTN), phụ nữ có chồng... đều được tư vấn, giải đáp các vấn đề về SKSS, KHHGĐ, làm mẹ an toàn một cách đầy đủ, chính xác. Trung tâm còn cung cấp các dịch vụ KHHGĐ, phương tiện tránh thai hiện đại, an toàn và hiệu quả.

 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch truyền thông, giáo dục hưởng ứng các ngày kỷ niệm của ngành dân số và trong các tháng chiến dịch. Công tác tư vấn luôn được lồng ghép với truyền thông chuyển đổi hành vi cho khách hàng. Đối tượng truyền thông mà Trung tâm tập trung hướng đến là người mới sử dụng các biện pháp tránh thai và lứa tuổi TN, VTN. Năm 2013, Trung tâm đã tư vấn  cho gần 350 khách hàng tại các địa phương trên toàn tỉnh. Cùng với tư vấn trực tiếp, Trung tâm đã tư vấn cho hàng trăm khách hàng thông qua số điện thoại 0982073999. Khách hàng ở xa hay các TN, VTN còn có tâm lý e ngại thường chọn cách gọi điện thoại qua đường dây nóng nhờ giải đáp các vấn đề SKSS, tình dục an toàn.

 

Chị Bùi Thuý Hoà, phường Tân Thịnh (TPHB) chia sẻ: Khi được bạn bè giới thiệu chị đã tìm đến Trung tâm, sự đón tiếp nhiệt tình và niềm nở của cán bộ Trung tâm đã tạo cho chị một cảm giác an toàn, đồng cảm. Trung tâm đã trở thành người bạn tâm tình giúp chị trút bầu tâm sự về những câu chuyện thầm kín của đời sống vợ chồng, CSSKSS và làm mẹ an toàn.

 

Năm qua, Trung tâm đã phối hợp với trung tâm DS/KHHGĐ huyện Kim Bôi, Tân Lạc và Cao Phong tổ chức hoạt động truyền thông vùng trọng điểm, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó tiếp cận. Tại đây, Trung tâm đã mở được 3 hội nghị thảo luận về các vấn đề giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, bệnh tan máu bẩm sinh, thực trạng sinh con thứ 3 trở lên - nguyên nhân và giải pháp, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết với sự tham gia của trên 200 cán bộ là lãnh đạo xã các xã, hội, đoàn thể, y tế thôn, bản, CTV dân số... Bên cạnh đó, Trung tâm đã tổ chức được 3 buổi truyền thông nâng cao về các vấn đề SKSS/ KHHGĐ, các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục đã thu hút trên 3.000 lượt người tham gia.

 

Đồng chí Hoàng Đại Tá, Giám đốc Trung tâm tư vấn, dịch vụ KHHGĐ cho biết: được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của ngành y tế, trung tâm đã nỗ lực không ngừng đề ra nhiều giải pháp, cách thức tuyên truyền nhằm nâng   cao nhận thức của người dân về DS/ KHHGĐ. Bên cạnh những thuận lợi, Trung tâm cũng gặp phải một số khó khăn nhất định đó là hiện tại Trung tâm vẫn thiếu trang thiết bị phục vụ công tác khám, chẩn đoán bệnh, vị trí xa trung tâm thành phố nên nhiều người không biết có sự hoạt động của Trung tâm. Tuy nhiên, khắc phục những khó khăn đó, đội ngũ cán bộ, bác sỹ không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng đáp ứng yêu cầu công việc.

 

Năm 2013, Trung tâm đã hoàn thành và vượt kế hoạch thực hiện dịch vụ KHHGĐ với kết quả siêu âm sản phụ khoa cho 1.200 ca, khám phụ khoa cho 519 ca, đặt dụng cụ tử cung cho 113 ca, cấy thuốc tránh thai cho 10 ca... Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp, hỗ trợ các huyện triển khai thực hiện các dịch vụ KHHGĐ đòi hỏi có chuyên môn và kỹ thuật như thuốc cấy tránh thai, đặt vòng tại các tháng chiến dịch. Trong thời gian tới, Trung tâm được trang bị thiết bị y tế như máy xét nghiệm sinh hoá, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu... nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, điều trị của bệnh nhân.

 

 

                                                                    Hồng Nhung

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục