Cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện Cao Phong khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người có công trên địa bàn 2 xã Xuân Phong và Đông Phong.

Cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện Cao Phong khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người có công trên địa bàn 2 xã Xuân Phong và Đông Phong.

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2014), huyện Cao Phong tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 129 đối tượng là thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn 2 xã Xuân Phong và Đông Phong.

 

Người có công trên địa bàn 2 xã được cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện tư vấn sức khoẻ, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Đây là một trong các hoạt động thiết thực và ý nghĩa, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và thể hiện sự quan tâm, tri ân các đối tượng người có công được huyện tổ chức luân phiên giữa các xã hàng năm nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ.

 

Nhân dịp này, huyện tổ chức nhiều hoạt động như: trao 580 suất quà của Chủ tịch nước và quà của huyện cho các đối tượng người có công; viếng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên địa bàn; tổ chức gặp mặt và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ…

 

 

* Ngày 19/7, Phòng LĐ-TB&XH thành phố Hòa Bình đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người có công của 15 xã, phường trên địa bàn thành phố.  

 

      

 

Các y, bác sỹ của Bệnh viện đa khoa tỉnh khám bệnh cho người có công trên địa bàn thành phố Hòa Bình.  
 

Tại buổi khám bệnh, các y, bác sỹ của Bệnh viên đa khoa tỉnh đã khám, tư vấn, phân loại và phát thuốc miễn phí cho người có công đối với các loại bệnh thông thường. Riêng với các trường hợp bệnh nặng, cần phẫu thuật, người có công được viết giấy hẹn để đến khám, chữa bệnh chuyên khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh trong thời gian sớm nhất.

 

 

                                                            Hương Lan - Dương liễu

 

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục