Chị Nguyễn Ngọc Minh và 2 con là những người Việt Nam có mặt trên chuyến bay MH17 - Ảnh: VNE

Chị Nguyễn Ngọc Minh và 2 con là những người Việt Nam có mặt trên chuyến bay MH17 - Ảnh: VNE

Theo xác nhận của cơ quan chức năng, có 3 mẹ con người Việt Nam là chị Nguyễn Ngọc Minh và 2 con Đặng Minh Châu, Đặng Quốc Huy nằm trong số 298 nạn nhân trên chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi ở Ukraine. Chị Minh cùng 2 con đang trên đường trở về Việt Nam thì gặp nạn.

 

Theo thông tin từ Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao ngày 19-7, trên chuyến bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia bị nạn tại Ukraine  ngày 17-7 có 3 công dân Việt Nam. 3 công dân này đồng thời có quốc tịch Hà Lan.

Trước đó, trên website của mình, Hãng hàng không Malaysia đã công bố danh tính 3 nạn nhân gốc Việt trên chuyến bay MH17.

Ba nạn nhân gồm chị Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1977, số hộ chiếu: NUC2616F3 và 2 con Đặng Minh Châu, sinh năm 1997, số hộ chiếu: NNBR5FKH1 và Đặng Quốc Huy sinh năm 2001, số hộ chiếu: NTK1606R6.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ đã chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Malaysia, Ukraine và Hà Lan khẩn trương tìm hiểu thông tin liên quan đến công dân Việt Nam có mặt trên chuyến bay và thông báo, hướng dẫn các thủ tục pháp lý cần thiết cho gia đình các nạn nhân.

Hiện Cục Lãnh sự, các Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Ukraine và Hà Lan đang tiếp tục tích cực làm việc với các cơ quan chức năng sở tại giúp đỡ thân nhân những người bị thiệt mạng giải quyết hậu sự cho các nạn nhân.

Được biết, chị Nguyễn Ngọc Minh và 2 con sống ở Delft, một thị trấn nhỏ cách thủ đô Amsterdam của Hà Lan khoảng 60 km. Tháng 8-2013, chồng chị là anh Đặng Quốc Thắng đã qua đời trong một tai nạn tàu.

Chị Minh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Chị có một người em trai đang sống với bố mẹ ở Hà Nội.

Gia đình chị Nguyễn Ngọc Minh vừa đến dự đám cưới bạn ở Anh ngày 13-7. Theo kế hoạch, ba mẹ con sẽ quá cảnh tại Kuala Lumpur (Malaysia), trước khi về Hà Nội.

 

Tưởng niệm các nạn nhân trên chuyến bay MH17 tại Đại sứ quán Hà Lan ở thủ đô Kiev của Urkaine - Ảnh: Reuters
Tưởng niệm các nạn nhân trên chuyến bay MH17 tại Đại sứ quán Hà Lan ở thủ đô Kiev của Urkaine - Ảnh: Reuters

 

Trước đó, phát biểu tại một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an về vụ rơi máy bay, Đại sứ Việt Nam tại LHQ Lê Hoài Trung đã xác nhận trong số 298 nạn nhân của vụ máy bay rơi có 3 người Việt Nam.

Đại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh  Việt Nam đề nghị tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và minh bạch về vụ máy bay MH17 rơi.

Ông khẳng định, là một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam luôn sát cánh với chính phủ và nhân dân Malaysia trên tinh thần đoàn kết trước vụ việc đau thương này.  “Việt Nam kêu gọi hành động nhanh chóng, hiệu quả và có trách nhiệm của các nhà chức trách liên quan đối với gia đình các nạn nhân. VN đề nghị tiến hành một cuộc điều tra khẩn trương, minh bạch và hy vọng sự việc sẽ sớm được giải quyết với nỗ lực và quyết tâm của tất cả các bên có liên quan”- Đại sứ Lê Hoải Trung nói.

Trong khi đó, Đại sứ Malaysia tại LHQ Hussein Haniff đã thông báo quốc tịch của 298 nạn nhân trên máy bay MH-17gồm: Hà Lan (189 người), Malaysia (44), Úc (27), Indonesia (12), Anh (9), Đức (4), Bỉ (4), Philippines (3), Canada (1), New Zealand (1) và có 4 hành khách chưa xác định được quốc tịch. Như vậy, trong số 4 người còn lại này đã xác định có 3 người mang quốc tịch Việt Nam.

 

                                                                           Theo Báo NLĐ

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục