(HBĐT) - Theo thông tin từ Công an xã Cao Sơn (Đà Bắc), vào hồi 10h, ngày 30/8, tại hồ xóm Tằm, xã Cao Sơn đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước làm 2 người chết. Nạn nhân là cháu Đinh Văn Kiên và Bùi Văn Hoàng (đều sinh năm 2005), trú tại xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn.

           

Theo người thân của các nạn nhân, buổi sáng ngày 30/8, các cháu Bùi Hoàng Hải (sinh năm 2003), Đinh Văn Tuyến (sinh năm 2005) Đinh Văn Kiên và Bùi Văn Hoàng đều trú tại xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn rủ nhau đến hồ xóm Tằm để câu cá. Tại đây, các cháu thấy một chiếc thuyền nan của người dân để ở gần bờ và đã cùng nhau lên thuyền, chèo ra phía hồ. Tuy nhiên, chiếc thuyền nan đã cũ nát, khi ra cách bờ chưa được xa thì bị ngấm nước, bục đáy và bị đắm. Do không biết bơi nên Đinh Văn Kiên và Bùi Văn Hoàng đã bị chìm xuống nước tử vong, còn Bùi Hoàng Hải và Đinh Văn Tuyến đã may mắn thoát chết.

        

   

* Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 17h45’ ngày 1/9 tại khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng thác Thăng Thiên của Công ty cổ phần Thành Thắng, trụ sở tại xóm Gò Bùi, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước làm 1 người chết.

           

Nạn nhân là cháu Nguyễn Phi Hải Đăng (sinh năm 2007), trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), đi du lịch cùng gia đình trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Tại đây, trong quá trình tắm tại bể bơi trong khu du lịch, do không biết bơi nên cháu Đăng đã bị tử vong do ngạt nước.

           

Sau khi xảy ra sự việc, Công ty cổ phần Thành Thắng và gia đình đã báo cho lực lượng chức năng. Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) - Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình mai táng cháu Nguyễn Phi Hải Đăng theo phong tục.

 

 

 

                                                                                          MH

 

 

   

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục