Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ tặng quà Đảng bộ, chính quyền xã Ân Nghĩa.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ tặng quà Đảng bộ, chính quyền xã Ân Nghĩa.

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 28/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân chiến khu cách mạng Mường Khói (Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn). Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Sở: LĐ-TB&XH, VH-TT&DL, Hội CCB; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn.

 

Căn cứ cách mạng Mường Khói là một trong 4 khu căn cứ cách mạng của tỉnh nằm trong hệ thống chiến khu Hòa - Ninh - Thanh do Xứ ủy Bắc Kỳ thành lập và chỉ đạo hoạt động. Cách đây 69 năm, ngày 18/8/1945, lệnh Tổng khởi nghĩa được truyền tới Hòa Bình.  Lạc Sơn là đơn vị được chọn chỉ đạo điểm. Từ khu căn cứ Mường Khói, ngày 20/8/1945, LLVT và cơ sở mặt trận Việt Minh đã lãnh đạo nhân dân đứng lên giành chính quyền và thành lập chính quyền cách mạng tại Châu lỵ Lạc Sơn. Ngay sau đó, đoàn quân khởi nghĩa của Lạc Sơn tiến theo đường 12, cùng LLVT khu căn cứ Cao Phong - Thạch Yên phối hợp với các lực lượng và nhân dân giành chính quyền tại tỉnh lỵ vào sáng ngày 22/8/1945. Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Ân Nghĩa luôn phát truy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn đẩy mạnh phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, đời sống vật chất và tinh thần của dân ngày càng được cải thiện. 

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ đã biểu dương những kết quả và thàng tích Đảng bộ, chính quyền, nhân dân  xã Ân Nghĩa đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn cán bộ và nhân dân xã Ân Nghĩa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh phát triển KT-XH, xóa đói - giảm nghèo, đảm bảo QP-AN. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ để tiếp tục phát huy truyền thống cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trước đó, Đoàn công tác đã đến thắp hương tại Nhà bia ghi tên liệt sỹ và thăm quan nhà truyền thống Chiến khu Mường Khói.

 

 

  

                                                                          Đức Phượng

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục