Lãnh đạo Hội CCB tỉnh, huyện Lương Sơn và các hội viên CCB thăm quan ngôi nhà mới và chia vui với gia đình đình CCB Đinh Công Huê.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh, huyện Lương Sơn và các hội viên CCB thăm quan ngôi nhà mới và chia vui với gia đình đình CCB Đinh Công Huê.

(HBĐT) - Ngày 6/12, Hội CCB huyện Lương Sơn tổ chức lễ bàn giao nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hội viên Đinh Công Huê, xóm Phương Viên, xã Tân Thành (Lương Sơn). Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh, huyện Lương Sơn, xã Tân Thành và đông đảo hội viên CCB, bà con nhân dân trong KDC.

 

CCB Đinh Công Huê, hội viên Hội CCB xã Tân Thành - là hộ nghèo và khó khăn về nhà ở. Hai vợ chồng ông Huê đã cao tuổi, có 4 người con, sức lao động hạn chế lại ở trong ngôi nhà tạm đã xuống cấp. Thực hiện chương trình xây “Nhà nghĩa tình đồng đội” của T.Ư Hội CCB Việt Nam, Hội CCB huyện Lương Sơn đã vận động hội viên (ủng hộ số tiền 20 triệu đồng), phối hợp với Hội CCB xã (ủng hộ 2 triệu đồng) và nhiều ngày công lao động cùng với anh em, họ hàng trong gia đình ông Huê, đã giúp gia đình ông xây được ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, rộng 80 m2, trị giá 140 triệu đồng. Ngôi nhà được khởi công từ ngày 10/10 đến nay đã cơ bản hoàn thiện. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2014); là sự sẻ chia ý nghĩa của cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp nhằm giúp những gia đình đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, làm vơi đi những mất mát của chiến tranh, đồng thời xây dựng, gắn kết nghĩa tình đồng đội ngày càng bền chặt, cùng giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.

Tại buổi lễ trao tặng nhà, đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh, huyện và chính quyền địa phương tặng nhiều quần quà cho gia đình hội viên CCB Đinh Công Huê; động viên gia đình ông yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống.

 

                                                                              Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục