Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh nặng Duy Tiên (Hà Nam).

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh nặng Duy Tiên (Hà Nam).

(HBĐT) - Ngày 5/2, được ủy quyền của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Đoàn lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh nặng Duy Tiên (Hà Nam).

 

Hiện nay, tại Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh nặng Duy Tiên có 2 thương binh nặng của tỉnh ta đang điều dưỡng là thương binh hạng 1/4 Bùi Viết Nịnh, mất sức lao động 81% quê ở xã Tây Phong (Cao Phong) và bệnh binh nặng hạng 1/3 Nguyễn Văn Nghi, mất sức lao động 81% quê ở xã Dân Hạ (Kỳ Sơn). Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khoẻ, chúc Tết và trao quà của tỉnh cho Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh nặng Duy Tiên 5 triệu đồng; mỗi thương binh nặng được tặng quà trị giá 400 nghìn đồng. 

 

 

* Ngày 6/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Cao Phong, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà Tết cho người nghèo của huyện Cao Phong theo chương trình tặng quà "Tết vì người nghèo " Xuân Ất Mùi 2015.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam ở 2Yên ThượngYên Lập.

Tính đến ngày 6/2 phong trào "Tết vì người nghèo " của huyện Cao Phong đã nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm trên 800 suất quà trao cho người nghèo với tổng trị giá 160 triệu đồng.

     

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà Tết cho các đối tượng hộ nghèo xã Yên Lập.

Phát biểu tại lễ trao quà, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thăm hỏi, động viên các hộ gia đình nghèo cố gắng, nỗ lực, tích cực lao động sản xuất góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã.

 

* Ngày 6/2, Thanh tra tỉnh đã tổ chức đến thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, người khuyết tật trên địa bàn 2 xã Gia Mô, Lỗ Sơn (Tân Lạc).

    

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh trao các suất quà đến tận tay hộ nghèo, người khuyết tật xã Lỗ Sơn (Tân Lạc).

Đoàn đã trao 41 suất quà cho các đối tượng ở xã Gia Mô, 31 suất quà cho đối tượng của xã Lỗ Sơn (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) bao gồm: gạo, áo ấm và tiền mặt. Tổng trị giá các suất quà hỗ trợ hộ nghèo 36 triệu đồng do cán bộ, công chức toàn ngành đóng góp, ủng hộ, qua đó góp phần chia sẻ, động viên người khuyết tật, hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn dịp Tết đến Xuân về.

 

 

 

                                         HL - MT - BM

 

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục