(HBĐT) - Theo UBND huyện Mai Châu, toàn huyện hiện có 156 người đi xuất khẩu lao động tại các nước Trung Quốc, Malaixia, Lào, Thái Lan. Đáng chú ý thông qua các hình thức môi giới khác nhau, 75 người ở các xã Nà Phòn, Mai Hạ, Chiềng Châu, Tòng Đậu đã xuất cảnh trái phép sang lao động tại Trung Quốc. Hầu hết những người này không báo cáo với chính quyền địa phương, gây khó khăn cho công tác quản lý trên địa bàn.
UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm những quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; khảo sát nắm chắc số người đi xuất khẩu lao động tự do đã về phải có văn bản cam kết không tái phạm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân về tự do tuyển lao động mà không có chủ trương chỉ đạo của Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động để có hướng giải quyết kịp thời. Lực lượng Công an đã trực tiếp tiến hành rà soát tại cơ sở nắm bắt kịp thời số người xuất cảnh trái phép và tuyên truyền, vận động nhằm ngăn chặn không để tình trạng này tiếp diễn. Trong quý I vừa qua, toàn huyện có 33 người xuất khẩu lao động trái phép đã trở về địa phương.
Đức Phượng