Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ.

(HBĐT) - Tối 24/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tân Lạc, Tỉnh đoàn Hòa Bình phối hợp với Huyện đoàn Tân Lạc tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. Dự lễ thắp nến tri ân có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở LĐ – TB & XH, Huyện uỷ - HĐND – UBND – UBMTTQ huyện Tân Lạc cùng đông đảo ĐV-TN và nhân dân.

 

Nằm trong chuỗi hoạt động Tuần lễ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” vào dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015), lễ thắp nến tri ân cũng là dịp để tuổi trẻ tỉnh ta tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì đất nước, thực hiện nhiều phần việc thiết thực mang nghĩa cử cao đẹp như: chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, thực hiện phong trào Áo lụa tặng bà, thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, xây dựng nhà tình nghĩa… Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, tuổi trẻ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đặt vòng hoa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ thắp và truyền ngọn lửa truyền thống cho thế hệ trẻ, cùng nhân dân chung tay thắp lên những ngọn nến, nén hương tại phần mộ các anh hùng liệt sỹ.

   

Nhân lễ tri ân, các đơn vị tài trợ gồm: Công ty CP xây dựng Sao Vàng, Công ty TNHH Anh Kỳ, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Hoà Bình đã tặng 60 suất quà cho các thương, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ với tổng trị giá 30 triệu đồng.

 

Trong Tuần lễ “Đề ơn đáp nghĩa”, chương trình “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” sẽ đồng loạt diễn ra tại 25 nghĩa trang liệt sỹ và các đài tưởng niệm trên toàn tỉnh với hơn 2.500 mộ liệt sỹ được tuổi trẻ thắp lên ngọn nến tri ân với ý nghĩa “Mỗi ngọn nến - Một tấm lòng - Mỗi  ĐVTN một việc làm ý nghĩa thiết thực”.

 

 

                                                                      

 

                Hải Yến

 

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục