Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành thăm và tặng quà MVNAH Trần Thị Riệc ở TT Chi Nê, Lạc Thủy.

Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành thăm và tặng quà MVNAH Trần Thị Riệc ở TT Chi Nê, Lạc Thủy.

(HBĐT) - Ngày 23/7, nhân dịp 68 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2015) thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo Sở LĐTB&XH, Sở NN&PTNT, Huyện ủy, UBND huyện Yên Thủy, Lạc Thủy và Lạc Sơn đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng  Đinh Thị Nhong, Lê Thị Dậu ở Yên Thủy, Mẹ Trần Thị Riệc ở Lạc Thủy và bà Bùi Thị Chửng ở Lạc Sơn.

 

Mẹ Đinh Thị Nhong sinh năm 1916 có 6 người con, 2 người là liệt sĩ Đinh Văn Hợp và Đinh Văn Hiền. Hiện, mẹ đang ở với cháu nội là Đinh Văn Hưng ở xóm Dương 2 xã Ngọc Lương, Yên Thủy.  Mẹ Lê Thị Dậu sinh năm 1920 có hai con là liệt sĩ Phạm Văn Ngọc và Vũ Văn Tin, hy sinh năm 1972. Hiện, mẹ đang ở với con út là Vũ Văn Huấn ở thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy. Mẹ Trần Thị Riệc sinh năm 1919, có hai con là liệt sĩ Lê Văn Thố và Lê Thanh Phiên đều hy sinh chiến trường miền Nam. Đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ. Hiện, mẹ đang ở với người con út ở thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy. Bà Bùi Thị Chửng sinh năm 1923 có một con trai duy nhất là Bùi Văn Tịnh, hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị. Hiện, bà đang ở với cháu tại xóm Ngái, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn.

 

Thăm và động viên các MVNAH, đồng chí Hoàng Thanh Mịch trao quà của Chủ tịch nước, Tỉnh ủy, HĐND-UBND- UBMTTQ tỉnh đồng thời chúc các mẹ mạnh khỏe, sống lâu động viên con cháu lao động, học tập tốt xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; luôn là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo.

 

                                                                      

                                                               Việt Lâm

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục