Hộ thụ hưởng dự án xã Ngọc Lương phấn khởi nhận bò do Hội Bảo trợ NTT & TMC hỗ trợ.

Hộ thụ hưởng dự án xã Ngọc Lương phấn khởi nhận bò do Hội Bảo trợ NTT & TMC hỗ trợ.

(HBĐT) - Những ngày cuối tháng 6, chúng tôi cùng tham gia đoàn công tác của Hội Bảo trợ NTT & TMC đến tặng 10 con bò sinh sản cho các hộ người khuyết tật, trẻ mồ côi nghèo trên địa bàn xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ). Niềm vui, hy vọng được nhen nhóm, chứa chan trong ánh mắt họ - những người yếu thế cần được trợ giúp để cải thiện nguồn sinh kế.

 

Như bộc bạch của ông Quách Văn Tợ ở xóm Hổ, cuộc sống của gia đình ông đến giờ vẫn chưa vượt qua ngưỡng thiếu thốn, khó khăn bởi nhà vốn đã đông miệng ăn lại có con là đối tượng người tàn tật. Cũng vì thế mà năm nay, hộ ông Tợ vẫn thuộc diện hộ nghèo của xóm. Trong đợt khảo sát hồi đầu năm, ông Tợ được dự án chăn nuôi bò giống cho NTT & TMC, hộ nghèo xét hỗ trợ và trở thành một trong 10 hộ thụ hưởng chương trình. Ông Tợ phấn khởi cho biết: Gia đình tôi xin hứa sẽ nắm giữ thật chặt cơ hội này, cố gắng chăm sóc bò thật tốt để bò khoẻ mạnh, sinh trưởng tốt. 1 – 2 năm nữa, khi bò đến giai đoạn sinh sản, chắc chắn sẽ là nguồn sinh kế bền vững giúp gia đình cải thiện, vươn lên phát triển kinh tế.

 

Theo đồng chí Trần Quang Thái, Trưởng phòng LĐ – TB & XH huyện Yên Thủy, dự án được thực hiện tại xã Ngọc Lương là xã điểm xây dựng NTM lựa chọn về đích trong năm nay, đây cũng là địa bàn có diện tích đồng cỏ tự nhiên để đàn bò phát triển. Trước đó, dự án đã khảo sát đúng các hộ gia đình cho người tàn tật và trẻ mồ côi tại xã, tiến hành trao đảm bảo số lượng bò đồng đều về chất lượng, khoẻ mạnh, không mắc bệnh thông thường và loại bệnh nguy hiểm ảnh huởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của chúng. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện giúp đỡ thêm đối với hộ thụ hưởng. Cụ thể là Công ty CP X18 đã hỗ trợ 5 tấn xi măng để các hộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi, bình quân mỗi hộ được hỗ trợ 5 tạ. Ngoài ra, các đoàn thể còn đóng góp ngày công láng nền, làm chuồng trại nuôi bò theo quy định.

 

Đồng chí Bùi Thế Vi, Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh khẳng định: “Nếu tặng cho người khuyết tật, trẻ mồ côi một khoản tiền, chắc chắc chỉ có thể giải quyết cho họ nhu cầu trước mắt. Nhưng nếu giúp họ một công việc phù hợp với khả năng và điều kiện hoàn cảnh như mục đích dự án hỗ trợ chăn nuôi bò giống đang hướng tới sẽ là “chìa khoá” giải quyết vấn đề việc làm, đồng thời tạo nguồn sinh kế bền vững, dài lâu”. Năm 2015, từ nguồn hỗ trợ được trích từ Quỹ ủng hộ NTT & TMC cộng với sự đóng góp của các tấm lòng hảo tâm trong cả nước, trong đó có nhà chùa ở Hà Nội ủng hộ 30 triệu đồng, dự án chăn nuôi bò giống cho NTT, TMC xã Ngọc Lương đã được phê duyệt với tổng mức hỗ trợ 230 triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ về con giống, dự án còn phối hợp với đơn vị thú y, khuyến nông cơ sở tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn hộ hưởng lợi cách chăm sóc, phòng bệnh cho bò. Dự án mong muốn người thụ hưởng nâng cao trách nhiệm, nỗ lực cố gắng để thực hiện dự án thành công. Bên cạnh đó, địa phương có đối tượng thụ hưởng tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã, chính quyền các xóm thường xuyên phân công, giúp đỡ các hộ được tặng bò giống để dự án đạt kết quả cao nhất, tạo điều kiện giúp họ vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình, xây dựng quê hương.

                                                                  

 

                                                                     Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục