Chi bộ xóm Chông, xã Đông Lai (Tân Lạc) vận động nhân dân xây dựng chuồng trại nuôi nhốt gia súc, chấm dứt tình trạng chăn thả rông.
(HBĐT) - Khi triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo (DVK), ngoài việc quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến cơ sở, Ban Dân vận Huyện ủy Tân Lạc phân công từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách xuống cơ sở lựa chọn, hướng dẫn, xây dựng mô hình phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình, từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình. Hiện nay, huyện Tân Lạc có 205 mô hình DVK, trong đó có 88 mô hình phát triển kinh tế, 64 mô hình công tác xã hội, 30 mô hình AN-QP, 23 mô hình xây dựng hệ thống chính trị.
Trên lĩnh vực kinh tế, Ban Dân vận Huyện ủy chỉ đạo mỗi cơ sở xây dựng mô hình điểm về kinh tế trang trại, kết hợp với trồng cây ăn quả, mô hình sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho năng suất cao. Tiêu biểu có mô hình: nuôi nhốt trâu, bò vỗ béo; trồng bưởi đỏ, bưởi da xanh ở xóm Đông, xóm Bào, xã Thanh Hối; cánh đồng thu nhập cao trồng mướp đắng, bí xanh tại thị trấn Mường Khến; cải tạo vườn tạp trồng bưởi tại xóm Đồng Tiến, xã Đông Lai; đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm có giá trị kinh tế cao ở các xã, thị trấn trong huyện... Nhiều mô hình đã được nhân rộng trong phạm vi toàn huyện như: trồng mía tím các xã Phú Vinh, Trung Hòa, Mỹ Hòa; trồng khoai lang giống mới ở xóm Bát, Bưởi, Tằm, xã Phú Cường; su su lấy ngọn xã Quyết Chiến, Nam Sơn; nuôi cá lồng ở Ngòi Hoa... Các mô hình DVK này đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Dân vận khéo trên lĩnh vực QP-AN, LLVT đã mang lại hiệu quả tích cực từ việc xây dựng các mô hình thiết thực, gắn với từng địa bàn cụ thể và xây dựng có hiệu quả như: Mô hình thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn của Công an huyện; xây dựng làng văn hóa QP-AN xóm Lũy, xã Phong Phú; làm đường GTNT trong khu vực phòng thủ của Ban CHQS huyện; KDC tự quản về ANTT các xã Mãn Đức, Tử Nê, Nam Sơn... Do đó đã huy động được sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn.
Chia sẻ về kinh nghiệm làm công tác dân vận, ông Hà Văn Đoàn, Bí thư chi bộ xóm Xôm, xã Nam Sơn cho biết: “Khi xây dựng mô hình DVK, cán bộ dân vận của thôn đến từng nhà, từng ngõ tuyên truyền, vận động nhân dân với phương châm “mưa dầm thấm sâu”. Ban công tác mặt trận phối hợp cùng các thành viên tổ dân vận thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng, củng cố mối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời tổ chức tốt hoạt động của các tổ liên gia tự quản, tổ hòa giải ở cơ sở, duy trì vận động nhân dân thực hiện tốt những nội dung quy ước, hương ước của thôn; giải quyết kịp thời đơn, thư, những kiến nghị, thắc mắc của nhân dân. Vì vậy, nhiều năm nay trong thôn không có người mắc các tai, tệ nạn xã hội, không có đơn - thư khiếu nại, tố cáo, không xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tình hình an ninh nông thôn luôn được đảm bảo, giữ vững”.
Đồng chí Bùi Đức Dị, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: “Huyện Tân Lạc đã triển khai xây dựng các mô hình dân vận trên nhiều lĩnh vực từ khoảng thời gian khá dài, đến khi phát động chương trình xây dựng NTM, các mô hình này càng phát huy hiệu quả hơn nữa. Những cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến các xóm đã nâng cao tinh thần trách nhiệm và có điều kiện phát huy sự sáng tạo, đưa ra những cách làm hay, hiệu quả. Có thể nói, công tác dân vận góp phần to lớn trong việc huy động sức người, sức của và sự tham gia tích cực của nhân dân vào công cuộc xây dựng NTM của huyện. Đến nay, toàn huyện có 15.450 hộ/20.065 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 77%; có 114/133 cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa, đạt 85,7%. Huyện vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được hàng trăm triệu đồng/năm. Nhân dân đóng góp xây dựng, tu sửa được trên 44 km đường liên thôn, cầu, cống các loại với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng”...
Thu Hường
(Ban Dân vận Tỉnh ủy)