(HBĐT) - Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đang đến gần, với tinh thần tương thân, tương ái, việc chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, LLVT và cộng đồng dân cư huyện Lạc Thủy tích cực triển khai với nhiều hình thức nhằm giúp mọi người, mọi nhà được đón tết vui tươi, đầm ấm.

 

     Đồng chí Quách Tất Liêm, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Với trên 2.200 đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo còn 9,71%, ngoài các suất quà của Chủ tịch nước và UBND tỉnh cho các đối tượng chính sách,hộ nghèo trong huyện tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo của cấp uỷ, chính quyền và cộng đồng xã hội. Vì vậy, cùng với việc thành lập các đoàn đi thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cho các đối tượng chính sách, UBND huyện chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp chặt chẽ cùng UBND 14 xã, thị trấn chi trả tiền cho người có công thuộc diện hưởng chế độ chăm lo Tết bằng nguồn đảm bảo xã hội. Bên cạnh đó, với mục tiêu giúp đỡ để người nghèo bớt nghèo, phấn đấu vươn lên, MTTQ huyện đã triển khai hiệu quả CVĐ quỹ Vì người nghèo và Tết vì người nghèo cùng nhiều hoạt động thiết thực khác để mọi người, mọi nhà cùng có một mùa xuân bình yên, vui tươi và hạnh phúc.

 

    Không chỉ quan tâm, chăm lo khi Tết đến, xuân về, những năm qua, huyện Lạc Thủy đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để tạo điều kiện giúp đỡ cho các đối tượng thuộc diện chính sách và hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Từ đầu năm 2015 đến nay, ngoài việc chi trả và thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, huyện đã xây dựng và bàn giao 5 “Nhà tình nghĩa” và tổ chức cho 170 đối tượng là người có công đi điều dưỡng; hỗ trợ các hộ nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên 612,440 triệu đồng; triển khai 14 công trình thuộc nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại 13 xã với tổng kinh phí trên 11,5 tỷ đồng.  MTTQ huyện đã bàn giao 20 “nhà Đại đoàn kết” trị giá 440 triệu đồng; 20 xe đạp cho học sinh nghèo, trị giá 40 triệu đồng. Hội Nông dân các cấp trong huyện đã bàn giao 1 nhà “Đại đoàn kết” trị giá 60 triệu đồng. Đoàn Thanh niên vận động ủng hộ chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện được 51,5 triệu đồng; phối hợp với chi đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám - chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 503 người dân, trị giá 34,5 triệu đồng; phối hợp xây dựng và bàn giao “Nhà khăn quàng đỏ” trị giá 100 triệu đồng. LĐLĐ huyện tặng 70 chiếc cặp cho học sinh nghèo học giỏi, trị giá 9 triệu đồng; tặng quà cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 59 triệu đồng. Hội LHPN các cấp trong huyện duy trì hiệu quả 142 mô hình nuôi lợn tiết kiệ với tổng số tiền 109 triệu đồng; xây dựng 2 nhà “Mái ấm tình thương” và 2 nhà “Đại đoàn kết” trị giá 180 triệu đồng. Hội CBB phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tặng 351 suất quà, trị giá 54,5 triệu đồng cho các đối tượng chính sách. Từ phong trào “Tiết kiệm ủng hộ, giúp đỡ hội viên khó khăn”, hội viên trong huyện đã ủng hộ trên 90 triệu đồng mua 4 con bò giống giúp đỡ 4 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống... Ngoài ra, thông qua việc điều tra, rà soát, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn nắm rõ những khó khăn của hộ nghèo và vận động cộng đồng dân cư trợ giúp ngày công lao động, vật liệu xây dựng để sửa sang nhà cửa.

 

    Tết Bính Thân đã cận kề, với phương châm “Không để gia đình nào không có Tết”,  cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, LLVT và nhân dân huyện Lạc Thủy nỗ lực thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách và có nhiều hoạt động thiết thực dành cho các đối tượng chính sách và người nghèo. Những hoạt động nhân dân đầy ý nghĩa ấy đã góp phần đem đến cho mọi người, mọi nhà một cái Tết cổ truyền thêm đầm ấm, tươi vui.

 

 

                                                                   Đức Phượng

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục