Bác sĩ Phòng khám Đa khoa khu vực thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bác sĩ Phòng khám Đa khoa khu vực thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn chăm sóc sức khỏe nhân dân.

(HBĐT) - Những năm trước, số người tham gia BHYT của xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) luôn chiếm gần 90% dân số. Trong đó, 80% hộ là người dân tộc thiểu số được cấp BHYT, còn lại là cán bộ, công chức. Người tham gia BHYT tự nguyện rất thấp. Tuy nhiên, sau khi chủ trương không cấp thẻ cho hộ là dân tộc thiểu số thì số người tham gia BHYT của xã thấp.

 

Ông Nguyễn Văn Thiết, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh cho biết: Để mở rộng đối tượng tham gia, Đảng ủy xã đã chỉ đạo chính quyền, các ngành, đoàn thể đổi mới phương thức và nội dung tuyên truyền về chế độ, chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước. Công tác tuyên truyền được triển khai nghiêm túc, huy động các lực lượng tham gia, đa dạng về hình thức tuyên truyền như: qua hệ thống truyền thanh ba cấp, làm việc trực tiếp với chủ sử dụng lao động, qua tổ chức Công đoàn, tuyên truyền trực quan...  Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, tổ chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia BHYT. Từ đó người dân đã nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình thông qua việc thăm khám sức khỏe thường xuyên hơn. UBND xã mở các hội nghị chuyên đề có sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, phối hợp cơ quan bảo hiểm phát tờ rơi đến tận xóm, hộ gia đình. Đồng thời lồng ghép vào các hội nghị ở cấp xóm. Phân công các trưởng xóm làm đầu mối lập danh sách tuyên truyền, đôn đốc bà con. Từ nỗ lực đó, đến hết năm 2015, xã Hợp Thịnh có 61% người tham gia BHYT. Phấn đấu đến năm nay có 70% số hộ, khẩu tham gia.

 

Cùng với tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, công tác khám, chữa bệnh cũng được quan tâm chú trọng. Tại địa bàn xã hiện có hai đơn vị khám, chữa bệnh là trạm y tế xã và Phòng khám Đa khoa khu vực trực thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện. Qua nhận xét của nhiều người đến khám trong thời gian vừa qua thì thái độ phục vụ của các y, bác sĩ có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng người đến khám, chữa bệnh tại cơ sở tăng lên đáng kể. Bác sĩ Trần Thị Nữ, Trưởng phòng khám khu vực Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn cho biết: Phòng khám nằm trên địa bàn xã Hợp Thịnh khám, chữa bệnh cho 3 xã Hợp Thành, Hợp  Thịnh và Phú Minh. Tuy còn thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng trong thời gian qua, chúng tôi nỗ lực nâng cao công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Nhiều bệnh nhân ở các xã, huyện lân cận cũng đến khám, chữa bệnh. Trước đây trung bình mỗi ngày Phòng  khám cho khoảng 20 lượt người đến nay lên 40 lượt bệnh nhân. Trong năm 2015 có hơn 4.000 lượt bệnh nhân đến khám tại phòng khám. Đơn vị đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, sử dụng đúng, hợp lý các dịch vụ kỹ thuật y tế, cận lâm sàng, hạn chế bội chi quỹ BHYT. Do đó, công tác khám, chữa bệnh, chi trả các chế độ được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Không có đơn, thư tố cáo gây phiền hà, sách nhiễu hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên y tế. Từ những nỗ lực trong công tác khám, chữa bệnh, người dân đã tin tưởng vào chính sách BHYT, từ đó tích cực tham gia để bảo vệ sức khỏe. 

 

 

 

                                                                          Việt Lâm

 

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục