Nắng nóng nhiều bệnh nhân là người già điều trị tại phòng cấp cứu khoa Nội tim mạch, bệnh viện đa khoa tỉnh.

Nắng nóng nhiều bệnh nhân là người già điều trị tại phòng cấp cứu khoa Nội tim mạch, bệnh viện đa khoa tỉnh.

(HBĐT) - Chỉ trong 4 ngày nắng nóng tại khoa Nội tim mạch, bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận thêm gần 50 bệnh nhân là người già nhập viện. Bác sĩ chuyên khoa II Lê Xuân Hương, Phó trưởng khoa Nội tim mạch cho biết: Những ngày trước trung bình lượng bệnh nhân lưu trú tại khoa dưới 50 người. Tuy nhiên trong những ngày gần đây lượng bệnh nhân tăng đột biến. Lúc nào cũng trên 60 người, tăng trên 20% so với bình thường.

 

Tuy lượng bệnh nhân tăng nhưng giường bệnh của khoa vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của bệnh nhân và không phải nằm ghép. Bệnh nhân cũng chủ yếu do tim mạch, huyết áp. Nguyên nhân nắng nóng kéo dài sẽ xuất hiện tình trạng nhiều bệnh nhân mất nước, rối loạn điện giải, say nóng ở người già. Đặc biệt, thời tiết nắng nóng hiện nay dễ dẫn khiến người cao tuổi bị huyết áp tăng cao, gây tai biến mạch máu não. Khi nhiệt độ cơ thể tăng, mồ hôi ra nhiều, thiếu nước trở thành nguyên nhân gây ra một số bệnh lý ở mức độ từ nhẹ đến nặng, gồm: mệt mỏi, táo bón, tiểu khó, chóng mặt, nặng thì lơ mơ giảm tri giác, thậm chí dễ có nguy cơ bị trụy mạch và tử vong hơn người trẻ. Đối với những người sử dụng điều hòa để chế độ không phù hợp dễ dẫn đến viêm phổi, bệnh về đường hô hấp.

 

Bà Bùi Thị Hồi ở xóm Nước Vải, xã Tân Vinh, Lương Sơn đang điều trị ở phòng cấp cứu, khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết: Tôi bị suy tim độ 4 từ năm 2004. Cứ lần nào nắng nóng, hoặc rét đậm tôi phải vào bệnh viện để điều trị. Từ đầu hè đến giờ cũng có 1-2 lần nóng nhưng không phải vào vào viện. Lần này chỉ sau 2 ngày nắng tôi thấy rất khó thở, tim đập mạnh gia đình đưa tôi vào cấp cứu ở đây. Với thời tiết này thì phải điều trị không biết lúc nào mới được về. Ông Hà Văn Quỳnh năm nay trên 70 tuổi ở xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ bị tim mạch và huyết áp cao cũng đang điều trị phòng cấp cứu cho biết: Những đợt nóng trước tôi cũng thấy bình thường những đợt này nắng nóng liên tục không chịu đựng được tôi phải vào đây điều trị.

 

Không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp tại khoa Bệnh nhiệt đới lượng bệnh nhân nhập vào khoa tăng lên đáng kể. Bác sĩ Hà Lê Cường, khoa Bệnh nhiệt đới cho biết: Trong mấy ngày vừa qua, bệnh nhân bị tiêu chảy, sốt vi rút tăng so với ngày bình thường. Nguyên nhân  khi thời tiết nắng nóng, thức ăn nhanh ôi thiu, nhiều người sử dụng thịt để lâu trong tủ lạnh dễ nhiễm khuẩn và sử dụng thức ăn đường phố cũng là nguyên nhân gây bệnh. Đây cũng là thời điểm vi rút phát triển mạnh gây bệnh trên cơ thể người. Anh Xa Văn Tạo ở xóm Cháu, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc cho biết: Cách đây 3-4 ngày tôi bị chướng hơi, đầy bụng và tiêu chảy. Sau khi khám, điều trị ở tuyến huyện không đỡ tôi chuyển lên đây để điều trị. Tuy chưa có kết quả xét nghiệm nhưng tôi nghĩ chắc do mình ăn phải thức ăn không đảm bảo vệ sinh.  

 

Để phòng bệnh trong những ngày nắng nóng theo bác sĩ Hương người cao tuổi cần hạn chế đi ra ngoài trời vào lúc nắng nóng. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp đi ra trời nắng đột ngột dễ bị chênh lệch nhiệt độ. Do vậy, nên tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời, để cơ thể thích nghi, mọi người cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ, không ăn thức ăn đã ôi thiu, cần đổ bỏ thức ăn thừa từ hôm trước. Thực hiện ăn chín, uống sôi, tăng hàm lượng dinh dưỡng trong các bữa ăn. Thường xuyên bổ sung nước cho cơ thể.

 

 

                                                            

                                                                        Việt Lâm

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục