Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tọa lạc trên đường Võ Văn Tần (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), chỉ cách Dinh Độc Lập khoảng 1,5 km. Nơi đây được thành lập ngày 4/9/1975, tức sau vài tháng so với mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc: Ngày 30/4/1975 - Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Những ngày đầu năm 2025, trong không khí cả nước tự hào hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức trưng bày chuyên đề "Câu chuyện từ những huy hiệu phản chiến”. Đến đây mới thấy thông điệp vì hòa bình in đậm trong từng chiếc huy hiệu, thấm đẫm trong từng câu chuyện lịch sử và làm sống lại nhiều ký ức về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.


Du khách tham quan khu vực trưng bày chuyên đề "Câu chuyện từ những huy hiệu phản chiến".

Phòng trưng bày chuyên đề của bảo tàng có tổng diện tích khoảng 150m2. Đúng với tên gọi chuyên đề "Câu chuyện từ những huy hiệu phản chiến” được tổ chức trưng bày theo 5 nhóm nội dung: "Huy hiệu phản chiến của học sinh, sinh viên Mỹ”; "Huy hiệu phản chiến của các tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Mỹ”; "Huy hiệu phản chiến của chiến binh Mỹ và phong trào chống quân dịch”; "Huy hiệu phản chiến của các tổ chức phong trào chính trị, xã hội, tôn giáo”; "Huy hiệu phản chiến của phong trào phụ nữ”. Từng nhóm nội dung được bài trí trong không gian phù hợp và ấn tượng, để những chiếc huy hiệu cùng kể một cách sinh động những câu chuyện về chiến tranh và hòa bình, truyền tải mạnh mẽ thông điệp: Hãy chấm dứt chiến tranh, kiến tạo hòa bình và chính nghĩa, vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Theo đại diện Bảo tàng cho biết, trưng bày chuyên đề được tổ chức từ cuối tháng 11/2024 đến cuối tháng 3/2025, giới thiệu đến công chúng 182 hiện vật, hình ảnh, tài liệu về thời kỳ lịch sử những năm 60, 70 của thế kỷ XX, khi có một "cuộc chiến” trong lòng nước Mỹ song hành với cuộc chiến thực tế đang diễn ra ở Việt Nam lúc bấy giờ. Cuộc chiến tranh phi nghĩa mà Mỹ tiến hành tại Việt Nam không những vấp phải sự phản đối của người dân Việt Nam, của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, mà còn thổi bùng lên làn sóng phản đối chiến tranh rộng khắp ngay trong lòng nước Mỹ, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp trong xã hội Mỹ. Phong trào phản chiến ở Mỹ diễn ra dưới nhiều hình thức, trong đó có việc phát hành và sử dụng những chiếc huy hiệu phản chiến. Mỗi huy hiệu được phát hành đều mang một ý nghĩa riêng. Những chiếc huy hiệu tuy nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa vượt qua giới hạn của vật chất, trở thành biểu tượng của tinh thần đấu tranh, khát vọng hòa bình, niềm mong mỏi chấm dứt chiến tranh. Đây là kênh thông tin bổ ích, giúp du khách trong và ngoài nước hiểu hơn về lịch sử, về phong trào phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam qua câu chuyện ẩn chứa bên trong những chiếc huy hiệu.

Trong lịch sử Hoa Kỳ, phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam tại Mỹ là một phong trào vì hòa bình lớn. Trong hơn một thập kỷ, hàng triệu người đã biểu tình và tham gia vào các hoạt động chính trị dưới nhiều hình thức khác nhau, nhằm buộc Mỹ phải rút quân và kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Phong trào phản đối chiến tranh ở Mỹ diễn ra dưới nhiều hình thức, trong đó phổ biến là việc phát hành và sử dụng những chiếc huy hiệu phản chiến. Theo thời gian, những chiếc huy hiệu này đã trở thành "chứng nhân,” mảnh ghép cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, lương tri và công lý diễn ra ngay tại nước Mỹ.

Đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh những ngày đầu năm 2025, nhiều du khách lặng người trong không gian trưng bày những chiếc huy hiệu. Mỗi huy hiệu truyền tải một thông điệp rất nhân văn và quyết liệt: "Hãy để người dân tự quyết về cuộc chiến - cuộc trưng cầu dân ý về Việt Nam năm 1970”; "Đừng ủng hộ cuộc chiến - đừng nộp thuế điện thoại”; "Đừng chà đạp chúng tôi”; "Tận cùng của sự ghê tởm - Hãy chặn đứng bộ máy chiến tranh”; "Hòa bình ngay lập tức”; "Quá đủ rồi! Hãy rút quân ngay”; "Hòa Bình cho Việt Nam”… Đó là những thông điệp đanh thép của chính người dân Mỹ, đại diện cho nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Trong mỗi chiếc huy hiệu bé nhỏ là một tinh thần phản chiến lớn lao, một câu chuyện thấm đẫm nhân văn và tinh thần đoàn kết quốc tế mạnh mẽ. Vì thế, mỗi chiếc huy hiệu trở thành biểu tượng củakhát vọng hòa bình, tiếng nói của chính nghĩa yêu cầu chấm dứt chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Mặt trận số 1 chống đế quốc Mỹ là Việt Nam. Mặt trận số 2 ở ngay tại nước Mỹ”.

"Câu chuyện từ những huy hiệu phản chiến” sẽ tiếp tục phục vụ công chúng từ nay đến cuối tháng 3/2025 tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Bảo tàng này nằm trong hệ thống bảo tàng Việt Nam, hiện là thành viên các bảo tàng Vì hòa bình thế giới (INMP) và Hội đồng Quốc tế các Bảo tàng (ICOM). Bảo tàng chuyên nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày về chứng tích tội ác và hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 


Khánh An

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình - nơi hội tụ những nét văn hóa, lịch sử độc đáo, bản sắc: Bài 1 - Những nét chính về sự hình thành của tỉnh Hòa Bình

Đến năm 2025, Hòa Bình đã có quá trình thành lập tỉnh được 139 năm (1886 - 2025). Địa danh và con người Hòa Bình đã được bạn bè trong nước, quốc tế biết đến ngày càng nhiều hơn bởi những nét văn hóa, lịch sử độc đáo, bản sắc. Nổi bật nhất là nền Văn hóa Hòa Bình nổi tiếng. Hòa Bình - cái nôi của người Việt cổ, là vùng đất của sử thi "Đẻ đất, đẻ nước” đặc sắc… Đất và người Hòa Bình luôn được sự quan tâm, chia sẻ, gắn bó của du khách gần xa. Hướng tới những sự kiện nổi bật của năm 2025 và 140 năm thành lập tỉnh,(vào năm 2026), Báo Hòa Bình đăng tải những tư liệu có tính chất tóm lược về tỉnh nhà; đồng thời có tuyến bài viết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch, quốc phòng - an ninh với bước phát triển của Hòa Bình hôm nay.

Khơi dậy, phát huy giá trị di sản văn hóa Hòa Bình: Bài 3 - Khơi nguồn giá trị văn hóa truyền thống


Trải qua những thăng trầm lịch sử và dòng chảy cuộc sống hiện đại, không ít di sản văn hóa (DSVH), giá trị truyền thống dần mai một. Với các định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, Hòa Bình đã triển khai các chương trình, dự án, đề án cùng nhiều giải pháp nhằm khôi phục, bảo tồn di sản.

Khơi dậy, phát huy giá trị di sản văn hóa Hòa Bình: Bài 2 - Đặc sắc "kho báu” di sản văn hóa

Là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, được mệnh danh là "miền đất sử thi", nơi lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS). Trong đó, tiêu biểu nhất là dân tộc Mường với các di sản văn hóa (DSVH) nổi tiếng như: mo Mường, sử thi "Đẻ đất đẻ nước”...

Khơi dậy, phát huy giá trị di sản văn hóa Hòa Bình: Bài 1 - Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo tồn di sản văn hóa

Hội tụ 6 dân tộc anh em chính là Mường, Kinh, Thái, Tày, Dao, Mông cùng đoàn kết sinh sống, tỉnh Hòa Bình được biết đến là cái nôi của người Mường và nền Văn hóa Hòa Bình nổi tiếng. Nơi đây cũng có nguồn tài nguyên di sản văn hóa (DSVH) phong phú, đặc sắc; nhiều di sản được ghi danh trong kho tàng văn hóa vật thể, phi vật thể quốc gia.

Vang mãi hào khí tháng Ba: Vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới

Cùng với cả nước, Quảng Ngãi đang chuẩn bị tâm thế bước vào Kỷ nguyên phát triển mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tinh thần "Hy sinh vì Tổ quốc” của Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ, của Đội Du kích Ba Tơ cách đây 80 năm đã và đang trở thành sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên, truyền cảm hứng cho thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Ngãi hôm nay vững bước tiến vào Kỷ nguyên mới; đồng lòng xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh, phồn vinh; nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Vang mãi hào khí tháng Ba (Kỳ 3): Nghệ thuật quân sự - Nhìn từ Khởi nghĩa Ba Tơ

Nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025), Quân khu 5 phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Khởi nghĩa Ba Tơ - Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm” vào ngày 11/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục