(HBĐT) - Tại xã Quy Hậu và thị trấn Mường Khến (huyện Tân Lạc), Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức các Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho 300 đại biểu là cán bộ chuyên trách, cán bộ bán chuyên trách cấp xã; tổ trưởng và tổ viên tổ hoà giải ở cơ sở; đại diện hội viên các tổ chức hội: Phụ nữ, Thanh niên, Nông dân, Cựu chiến binh ở cấp xã; các thành viên Câu lạc bộ pháp luật; thành viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện; Công an viên ở cơ sở.


Hội nghị tại thị trấn Mường Khến (Tân Lạc)

Tại các hội nghị, các đại biểu được nghe tuyên truyền với các chuyên đề về: Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; các quy định của pháp luật về tội phạm ma túy và chế tài xử lý; Kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy; công tác cai nghiện, quản lý sau cai; hậu quả, tác hại của ma túy (nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp) trên địa bàn; Các quy định của pháp luật pháp luật hình sự; pháp luật hành chính về phòng, chống ma túy; Các quy định về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với công tác phòng, chống ma túy.

Sau các hội nghị tại 2 địa bàn của huyện Tân Lạc, Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh để tổ chức các Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy cho Hội viên Câu lạc bộ "Phòng chống ma túy và an toàn giao thông” của Hội Phụ nữ phường Phương Lâm; cho cán bộ cơ sở và đoàn viên thanh niên, Hội viên các đoàn thể quần chúng của phường Đồng Tiến và các học viên đang được chữa bệnh, giáo dục tại Trung tâm chữa bệnh- giáo dục- lao động xã hội tỉnh.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, sẽ góp phần cùng các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và công tác cai nghiện ma túy trong tình hình mới, vì sự bình yên, hạnh phúc của từng gia đình, từng khu dân cư./.

Mai Huệ 

(Sở Tư pháp)


Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục