(HBĐT) - Ông Bùi Văn Th. và bà Nguyễn Thị B. cùng ở xóm Mỏ, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn). Ông Th. có mảnh đất để lại cho con trai. Con trai ông bán cho bà B. Thấy con trai bán mảnh đất với giá rẻ, ông Th. không đồng ý dẫn đến tranh chấp với bà B. Tổ hòa giải xóm tiến hành hòa giải nhưng không thành, vụ việc được đưa lên Ban hòa giải xã giải quyết. Qua xem xét nhận thấy việc mua bán, chuyển nhượng giữa bà B. và con trai ông Th. chưa đầy đủ thủ tục pháp lý, không hợp pháp, Ban hòa giải xã đã phân tích cho bà B. thấy được đúng, sai, bà B. đồng ý nhận lại tiền và trả lại đất cho con trai ông Th..


Cũng liên quan đến đất đai, hộ ông Nguyễn Văn L. và ông Nguyễn Văn M. ở xóm Nút, xã Dân Hạ là hai gia đình liền kề. Trước đây, hai gia đình phân định mốc giới bằng rặng cây cối. Khi gia đình ông M. xây tường bao đã lấn sang đất nhà ông L. hơn 1 m. Hai gia đình xảy ra tranh chấp, vụ việc được đưa lên xã giải quyết. Qua xác minh thực tế, hộ ông M. xây tường bao có lấn sang đất nhà ông L., tuy nhiên, diện tích không đáng kể, Ban hòa giải xã đề xuất hướng giải quyết ông M. trả cho ông L. số tiền trị giá tương ứng với phần đất tường bao xây lấn, tuy nhiên ông L. không đồng ý. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ vụ việc, Ban hòa giải xã tiếp tục phân tích, giải thích với ông L. để hòa giải mâu thuẫn giữa hai bên. Ông L. đã lắng nghe và đề nghị xóm tổ chức lại buổi làm việc giữa hai gia đình. Hai bên thống nhất giải quyết vụ việc bằng tình cảm, không tiếp tục tranh chấp làm ảnh hưởng đến làng xóm.


Đội tuyên truyền thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về dân sự.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, công chức tư pháp - hộ tịch xã Dân Hạ cho biết: Trong đời sống cộng đồng khó tránh khỏi mâu thuẫn, bất hòa, thậm chí là tranh chấp giữa các hộ gia đình, nguyên nhân có nhiều, trong đó có nguyên nhân do hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân được xã quan tâm thực hiện. Các ban, ngành, hội, đoàn thể chú trọng lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến ngành, hội đến các thành viên, hội viên thông qua các buổi sinh hoạt đoàn thể. Những năm trước, Dân Hạ là 1 trong 4 đơn vị của huyện triển khai dự án "Thúc đẩy thực thi Luật Đất đai dựa vào cộng đồng nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp về đất đai cho người dân tộc ít người tại huyện Kỳ Sơn” đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật về đất đai trong nhân dân. Tủ sách pháp luật của xã hiện được luân chuyển ra điểm bưu điện văn hóa xã, tạo thuận lợi cho nhân dân tìm hiểu, tra cứu. Khi người dân có nhu cầu tư vấn, trợ giúp pháp lý đến UBND xã được cán bộ chuyên môn hướng dẫn, giải đáp. Bên cạnh đó, xã duy trì hoạt động của Ban hòa giải xã, 11 tổ hòa giải cơ sở với 75 hòa giải viên. Hoạt động hòa giải đã phát huy hiệu quả tích cực khi hòa giải thành các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ xảy ra trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình hòa giải đã lồng ghép tuyên truyền quy định pháp luật trực tiếp đến các đối tượng, giúp người dân hiểu hành vi nào vi phạm pháp luật, hành vi nào không, từ đó chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Tư pháp huyện Kỳ Sơn cho biết: Trong 9 tháng năm nay, Phòng đã phối hợp với các phòng, ngành liên quan ở huyện và UBND cấp xã tổ chức 26 hội nghị lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật liên quan đến đời sống của người dân với trên 1.600 lượt người tham dự. Đồng thời tiếp tục duy trì tuyên truyền qua các hình thức khác như: trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tuyên truyền lưu động, hoạt động hòa giải, tủ sách pháp luật, sinh hoạt các câu lạc bộ, "Ngày pháp luật”, qua phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh tại các xóm, khu dân cư… Trong kỳ, các tổ hòa giải trên địa bàn đã tiếp nhận, hòa giải thành 12/14 vụ việc xảy ra tại cơ sở, đạt 86%. Từ đầu năm nay, Chi nhánh trợ giúp pháp lý của huyện ngừng hoạt động, công tác trợ giúp pháp lý do Phòng đảm nhiệm, đã tư vấn pháp luật tại văn phòng 102 vụ cho các đối tượng thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số về các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội và các lĩnh vực khác…

Bằng nhiều hình thức, huyện tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tư vấn nhằm không ngừng nâng cao hiểu biết pháp luật trong nhân dân, tạo hiệu quả thiết thực trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống.


Hà Thu


Các tin khác


Phát huy vai trò “đội quân công tác” trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371), Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để đề án đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo bước chuyển biến thực chất, vững chắc về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã huy động sự tham gia có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức; kết hợp chặt chẽ với các chương trình, cuộc vận động có liên quan để hiện thực hóa các mục tiêu của đề án.

Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục