(HBĐT) - Nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở, là một trong những giải pháp được UBND xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) đề ra nhằm tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần ổn định an ninh trật tự (ANTT) địa phương.


Xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) xây dựng tủ sách pháp luật tại trụ sở UBND xã và các xóm tạo thuận lợi cho hòa giải viên và nhân dân tra cứu kiến thức pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, cán bộ Tư pháp xã Dân Hạ cho biết: Xã có 9 xóm, chia làm 3 khu. Trong những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Tuy nhiên, với việc có tuyến đường mới Hòa Lạc - Hòa Bình đi qua xã, một số doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn cũng đã phát sinh một số vụ việc liên quan đến ANTT, trong đó chủ yếu là tranh chấp đất đai.

Trước thực tế đó, UBND xã Dân Hạ đã tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở nhằm giữ vững ANTT ở địa phương. Bám sát phương châm "giải quyết dứt điểm tại cơ sở", công tác hòa giải ở xã Dân Hạ đã góp phần làm giảm vi phạm pháp luật liên quan đến nhiều lĩnh vực như dân sự, hôn nhân gia đình, đặc biệt là vấn đề tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, đồng thời hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 12 vụ việc, đã hòa giải thành công 3 vụ việc. Đồng chí Nguyễn Thành Công, cán bộ Tư pháp xã chia sẻ: Vụ việc liên quan đến đất đai thường rất phức tạp, dễ gây mâu thuẫn lớn. Chính vì vậy, khi tiến hành hòa giải chúng tôi phải nắm rõ pháp luật, trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, nếu cứ áp luật vào thì không phải người dân nào cũng nghe mà còn phải tuyên truyền, vận động, phân tích thấu tình, đạt lý thì người dân mới đồng thuận.

Hiện nay, xã duy trì và thường xuyên kiện toàn 9 tổ hòa giải cơ sở và 1 tổ hòa giải xã. Đối với các tổ hòa giải ở các xóm ưu tiên lựa chọn những cán bộ hưu trí, người có uy tín trong cộng đồng vừa nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa có tiếng nói trong cộng đồng dân cư bầu vào các tổ hòa giải. Để nâng cao chất lượng các tổ hòa giải cơ sở, xã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, các hội, đoàn thể thường xuyên tổ chức cập nhật kiến thức pháp luật mới cho các hòa giải viên. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức được 2 buổi tuyên truyền, cập nhật kiến thức pháp luật cho hòa giải viên. Đồng thời, xã chú trọng xây dựng tủ sách pháp luật không chỉ ở xã mà còn ở nhà văn hóa thôn, xóm để cán bộ hòa giải cũng như người dân có điều kiện tra cứu, nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật.

Bên cạnh đó, xã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng. Khi có vụ việc xảy ra, các tổ hòa giải tập hợp các hòa giải viên cùng họp bàn, hướng dẫn, giúp đỡ các bên tự nguyện giải quyết, không để mâu thuẫn kéo dài, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Phát huy vai trò của những cá nhân có uy tín, chuyên môn, nhất là sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể tham gia hòa giải.

Đinh Hòa


Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục