(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) TP Hòa Bình tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn lực lượng, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.



Ban CHQS thành phố Hoà Bình tổ chức tập huấn cán bộ quân sự cơ sở năm 2021 đảm bảo nội dung, chất lượng theo yêu cầu.

Năm 2021, cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên giáo dục CB, CS nắm chắc nhiệm vụ, đối tượng để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp. Hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, các nội dung được kiểm tra kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó, 85% đạt khá, giỏi. Với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, Ban CHQS thành phố đã tổ chức phát động 6 đợt thi đua cao điểm, đột kích như: "Lập công dâng Đảng”; "Quân đội cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”…

 Nhằm tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tổ chức quán triệt các nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP) ngay từ đầu năm đến 100% tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Tiến hành 270 buổi truyền thanh nội bộ về diễn biến Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về nước, công tác tuyển quân năm 2021… Trong tham gia phòng, chống dịch, đơn vị phối hợp cử trên 300 lượt cán bộ thường trực và dân quân tự vệ (DQTV) tham gia 4 chốt phòng dịch trên địa bàn; tổ chức quyên góp ủng hộ các tỉnh phía Nam phòng, chống Covid-19 trên 24 triệu đồng.

 Thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố tập trung xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Nhiều việc làm cụ thể được triển khai thực hiện như: Tặng 40 suất quà cho gia đình chính sách, tổng trị giá 8 triệu đồng; tham gia ủng hộ nồi cháo tình thương tặng bệnh nhân điều trị tại bệnh viện tỉnh trị giá 1,5 triệu đồng; quyên góp, ủng hộ 12 triệu đồng tặng gia đình bà Bùi Thị Thi là vợ liệt sỹ ở tổ 2, phường Tân Thịnh xây dựng nhà tình nghĩa… Trong tham gia hội thao, hội thi các cấp, LLVT thành phố cũng đạt nhiều giải cao, nổi bật như giải nhất tại hội thi mô hình học cụ, vật chất huấn luyện năm 2021 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; đồng chí Lương Văn Nam, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố đạt giải nhì trong khối Chỉ huy trưởng tại hội thi tìm hiểu pháp luật về DQTV năm 2021 do Quân khu tổ chức.

 Trong huấn luyện kết hợp với dân vận, xây dựng nông thôn mới, CB, CS đã tham gia sửa chữa 4 km và làm mới 1,2 km đường giao thông nông thôn; khơi thông gần 8.000 m dòng chảy sông, suối và 13 km kênh mương nội đồng. Trong đó, đã huy động hơn 800 ngày công của CB, CS, DQTV, tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban CHQS thành phố hoàn thành đảm bảo 100% kế hoạch huấn luyện của năm. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng thủ năm 2021 tại 4 phường, xã đảm bảo an toàn mọi mặt. Đảm bảo công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định.

Thượng tá Vũ Văn Cường, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: "Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả "Ba khâu đột phá”, gồm: Đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, của ngành, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ QP-QSĐP. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, tạo cho mỗi người lính có bản lĩnh vững vàng, quan điểm cách mạng kiên định. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng hàng năm, xây dựng, nhân rộng các mô hình hay trong toàn LLVT thành phố”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục