(HBĐT) - Thời gian qua, lực lượng Công an huyện Cao Phong đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.


Công an huyện Cao Phong tổ chức cấp thẻ căn cước công dân lưu động cho người dân.

Trong 20 năm, Công an huyện đã phát hiện, điều tra xử lý 785 vụ án hình sự, 85 vụ án về ma túy. Thực hiện đề án của Bộ Công an về bố trí Công an chính quy tại các xã, thị trấn, Công an huyện đã bố trí 52 đồng trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn, đảm bảo mỗi xã, thị trấn ít nhất có 5 đồng chí. Lực lượng Công an xã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, giải quyết, xử lý kịp thời vụ việc liên quan đến ANTT; tuyên truyền nâng cao hiểu biết, tinh thần cảnh giác của Nhân dân; đôn đốc, hướng dẫn tổ tự quản về ANTT tăng cường tuần tra phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật...

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Công an huyện cho biết: Xác định công tác bảo vệ an ninh chính trị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Công an huyện tăng cường công tác nắm tình hình, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, phát sinh "điểm nóng” về ANTT. Với kết quả đạt được, Công an huyện vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì. Trong 4 năm (2007 - 2011), được công nhận "Đơn vị Công an quyết thắng”, "Đơn vị Công an văn hóa”, "Đơn vị Công an kiểu mẫu về điều lệnh Công an nhân dân”…

Thực hiện quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế đi đôi với củng cố QP-AN, trong những năm qua, Ban CHQS huyện luôn chú trọng việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ huyện vững chắc, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện. Để phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, Ban CHQS huyện tích cực quán triệt, gắn các hoạt động của lực lượng vũ trang với sản xuất của người dân. Từ đó, vừa tăng cường tiềm lực khu vực phòng thủ, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Triển khai Đề án "Xây dựng mô hình làng bản văn hóa - quốc phòng ở các xã đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ”, Ban CHQS huyện đã tham mưu triển khai xây dựng "Làng văn hóa, quốc phòng và an ninh” gắn với thế trận trong khu vực phòng thủ tại xóm Bảm, xã Tây Phong. Cùng với sự đồng thuận cao của người dân, LLVT địa phương đã tích cực đóng góp ngày công lao động, kết hợp với nhân dân xây dựng các công trình gắn với xây dựng nông thôn mới. Những bản làng mang đậm dấu ấn quân dân đã trở thành cơ sở vững chắc cho huyện Cao Phong từng bước xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, tạo thêm sức mạnh để phát triển KT-XH


Việt Lâm


Các tin khác


Phát huy vai trò “đội quân công tác” trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371), Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để đề án đi vào thực tiễn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo bước chuyển biến thực chất, vững chắc về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã huy động sự tham gia có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức; kết hợp chặt chẽ với các chương trình, cuộc vận động có liên quan để hiện thực hóa các mục tiêu của đề án.

Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục