(HBĐT) - Phong trào thi đua quyết thắng hàng năm luôn được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lạc Sơn tích cực thực hiện, đi vào nền nếp. Nhờ đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.


Huyện Lạc Sơn đã tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2022, quân số đảm bảo chỉ tiêu cấp trên giao, chất lượng tốt.

Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho CB, CS có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, yên tâm công tác. Tổ chức giáo dục các chuyên đề theo kế hoạch với quân số tham gia học tập đạt 83,7%. Thường xuyên giáo dục, quán triệt cho CB, CS nhận thức sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình, nhiệm vụ của cách mạng, quân đội, quân khu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh, huyện. Đồng thời, phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền đấu tranh với các quan điểm sai trái, chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT huyện.

Thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội, Ban CHQS huyện đã tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực giúp đỡ Nhân dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật trong năm 2021 như chương trình "Đồng hành cùng em đến trường”, Ban CHQS huyện đã trao tặng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn 60 chiếc xe đạp, 3 góc học tập, 61 cặp sách; nhận đỡ đầu 1 học sinh nghèo vượt khó 2,7 triệu đồng/năm học đến hết lớp 12, tổng trị giá gần 111 triệu đồng. Ngoài ra, phối hợp Huyện Đoàn tặng 1 suất quà cho hậu phương của quân nhân công tác tại hải đảo. Tổ chức quyên góp các loại quỹ: Vì người nghèo (hơn 12 triệu đồng); phòng, chống dịch Covid-19 (hơn 19 triệu đồng); "Ngôi nhà 100 đồng” (hơn 11 triệu đồng)…

Đối với mục tiêu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, LLVT huyện đã làm tốt nhiều mặt công tác, nổi bật nhất là tổ chức thành công lễ giao, nhận quân năm 2022 trang trọng, an toàn, ý nghĩa với quân số đảm bảo chỉ tiêu giao, chất lượng tốt. Duy trì nghiêm nền nếp công tác huấn luyện cho các đối tượng. Năm 2021, Ban CHQS huyện đã tham mưu tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 6 xã bảo đảm an toàn, chặt chẽ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, tổ chức huấn luyện cho 100% lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo đúng nội dung, thời gian, chương trình, qua kiểm tra kết quả đạt khá.

Thượng tá Nguyễn Viết Khoa, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: "Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện trong CB, CS về "Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, gồm: Đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện và giáo dục - đào tạo; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. Theo đó, xây dựng LLVT huyện theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện đầy đủ kế hoạch giáo dục chính trị và huấn luyện cho từng nhóm đối tượng theo quy định. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; giảm thủ tục hành chính; khắc phục sự chồng chéo trong phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện”.

Những kết quả đó là nền tảng vững chắc để LLVT huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” và tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là "Giữ vững đoàn kết, đề cao mẫu mực, siết chặt kỷ cương, không ngừng linh hoạt, sáng tạo, thi đua quyết thắng”.

Thanh Sơn


Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục