(HBĐT) - Ngày 19/8, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) huyện Lạc Thuỷ tổ chức hội nghị tổng kế công tác tuyển quân năm 2022, triển khai công tác tuyển quân năm 2023 và triển khai nhiệm vụ diễn tập cấp xã năm 2022.



Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, mặc dù, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, HĐNVQS huyện và cấp ủy, chính quyền, HĐNVQ các xã, thị trấn đã triển khai công tác tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ, tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021, thực hiện đầy đủ các khâu, các bước đúng quy trình, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bàn giao 129 thanh niên lên đường nhập ngũ giao cho 5 đầu mối đơn vị nhận quân, trong đó 106 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 23 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân  dân,  so với năm 2021 chất lượng được nâng lên rõ rệt. HĐNVQS các xã, thị trấn tổ chức tốt việc gặp mặt động viên, tặng quà lưu niệm cho những thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó chú trọng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy 100% số thanh niên sau khi nhận lệnh đều vui vẻ lên đường nhập ngũ. Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện làm tốt các hoạt động tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, thời điểm tổ chức giao nhận quân thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Tại hội nghị, đã triển khai công tác diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong KVPT năm 2022 và triển khai công tác tuyển quân năm 2023.

 Năm 2023 yêu cầu nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đòi hỏi ngày càng cao hơn. Do đó, UBND huyện đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023, đó là kiện toàn HĐNVQS từ huyện đến các xã, thị trấn; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; quản lý nắm chắc số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2023; chỉ đạo HĐNVQS các xã, thị trấn thực hiện đúng, đủ các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; tổ chức khám sức khỏe chặt chẽ, nâng cao chất lượng khám tuyển; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 đảm bảo đúng luật, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh, chống lệnh, các trường hợp vi phạm Luật NVQS. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức đón tiếp chu đáo khi quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, quan tâm tạo điều kiện giải quyết việc làm.


Đinh Thắng

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục