(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), ngày 26/7, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt thương binh, con liệt sỹ, con thương binh đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.


Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quà của Bộ CHQS tỉnh cho các đồng chí là thương binh, con thương binh, con liệt sỹ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cảm ơn, tri ân và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp, hy sinh của các đồng chí thương binh, con liệt sỹ, con thương binh cho sự nghiệp xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời ghi nhận, biểu dương các đồng chí đã cố gắng vươn lên trong xây dựng gia đình và gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị. Bộ CHQS tỉnh có 2 đồng chí là thương binh trong thời bình và 6 đồng chí là con liệt sỹ, 64 đồng chí là con thương binh, 7 đồng chí là con bệnh binh, 14 đồng chí là con người nhiễm chất độc hóa học da cam/dioxin hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Phát huy truyền thống quê hương, gia đình, những năm qua, các thương binh, thân nhân liệt sỹ đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống, nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị giao.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh mong muốn thời gian tới, các thương binh, thân nhân liệt sỹ tiếp tục khắc phục khó khăn, cống hiến hơn nữa, thực hiện tốt các nhiệm vụ, thật sự là tấm gương để cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị học tập, noi gương.

Các thương binh, con thương binh, liệt sỹ xúc động và bày tỏ cảm ơn Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh những năm qua thường xuyên quan tâm, chăm lo, chia sẻ, động viên các gia đình chính sách; đồng thời hứa sẽ phát huy truyền thống quê hương, gia đình, tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong nhận và thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Đức Anh (Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục