(HBĐT) - Trong đợt mưa to kéo dài đầu tháng 9/2022, ngay khi nhận được tin báo về tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trên hệ thống sông Bùi gây ảnh hưởng, ngập lụt và đe dọa tính mạng của hàng trăm người dân thuộc tiểu khu Mòng, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn), hàng chục cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh cùng nhiều phương tiện đã phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, vật lộn với dòng lũ dữ giữa đêm tối, CBCS LLVT tỉnh đã phối hợp tổ chức cứu hộ được trên 220 người dân đưa về nơi tránh trú an toàn...


Lực lượng dân quân xã Liên Sơn (Lương Sơn) nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Đó chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ đột xuất CBCS LLVT tỉnh đã tham gia đạt hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Theo Đại tá Nguyễn Thành Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, việc triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong các tình huống đột xuất, bất ngờ đã thể hiện rõ năng lực, sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống của LLVT tỉnh. Điều này càng được thể hiện rõ nét trong các nhiệm vụ công tác ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn của LLVT tỉnh thời gian qua.

Điển hình như tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai tại các huyện: Lương Sơn, Yên Thủy, Kim Bôi. Theo đó, ngoài việc huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên 220 người dân ra khỏi khu vực ngập lụt ở huyện Lương Sơn, LLVT tỉnh còn tổ chức huy động di dời 165 hộ gia đình ở huyện Đà Bắc ra khỏi khu vực sạt lở về nơi an toàn, dựng 56 nhà bạt cho các gia đình ở tạm và làm nơi học tập cho học sinh.

Để có được những kết quả đó, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ; đổi mới nội dung huấn luyện sát với tình hình nhiệm vụ. Tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; không ngừng nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, phối hợp hiệp đồng tác chiến của LLVT tỉnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ CBCS có tinh thần trách nhiệm cao. Trong đó, không ngừng củng cố, xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng lực lượng dự bị động viên ngày càng chuyên sâu, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp làm nền tảng, chỗ dựa và là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh việc thực hiện tốt vai trò là một đội quân chiến đấu sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, có khả năng cơ động và SSCĐ cao, thời gian qua, các đơn vị LLVT tỉnh đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ của đội quân công tác, tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt”. Các đơn vị LLVT trong toàn tỉnh đã tham gia trên 60 nghìn ngày công, huy động các nguồn lực làm mới trên 50 km đường bê tông; cải tạo, nâng cấp trên 200 km đường cấp phối; san lấp trên 10 nghìn m2 ổ gà; cải tạo hàng chục công trình hạ tầng dân dụng trong thế trận khu vực phòng thủ tỉnh và các địa phương; phát quang trên 300 km đường giao thông nông thôn; làm mới 1 cầu bê tông, 2 cầu gỗ dân sinh, tu sửa, nạo vét trên 250 km kênh mương nội đồng, đắp mới 5 bai nước phục vụ sản xuất nông nghiệp... Những kết quả đó đã góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ tỉnh.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục