(HBĐT) - Ngày 15/5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” 6 tháng đầu năm 2023.


Quang cảnh hội nghị.

6 tháng qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã đề ra những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tổ chức thực hiện PTTĐ sát với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và đạt được một số kết quả. Cụ thể như: phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần trong quá trình tổ chức thực hiện "Một tập trung - Ba khâu đột phá” và "Năm tốt” trong công tác hậu cần, góp phần nâng cao đời sống của bộ đội, xây dựng ngành hậu cần vững mạnh toàn diện; kiện toàn tổ chức biên chế ngành hậu cần bảo đảm đủ biên chế, cơ bản đúng chuyên ngành; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu trong hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với xây dựng căn cứ hậu cần khu vực phòng thủ vững chắc; triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chiến lược, tổ chức biên chế, đề án hậu cần; bảo đảm tốt công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, đơn vị quản lý quân trang tốt; đơn vị tăng gia sản xuất giỏi, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trồng gần 15 ha cây xanh các loại tại các thao trường, bãi tập; đơn vị quân y 5 tốt, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, cấp cứu, thu dung an toàn, hiệu quả, đảm bảo quân số khỏe đạt 99,12% (vượt 0,22% so với kế hoạch năm 2023); đơn vị "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy - xanh - sạch - đẹp”; đơn vị quản lý xăng, dầu tốt và phong trào "Đơn vị vận tải giỏi”.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời đề ra phương hướng PTTĐ "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” 6 tháng cuối năm 2023, đó là: đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong quân đội; nâng cao trách nhiệm, vai trò của Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực các cấp, đẩy mạnh PTTĐ của ngành thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua; tiếp tục nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích tốt, tuyên truyền những điểm sáng, nét mới, cách làm hay trong LLVT tỉnh.


 
Duy Anh (Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục