(HBĐT) - Tính đến thời điểm này, huyện Yên Thủy đã xây dựng được 6 làng văn hóa, quốc phòng - an ninh (QP-AN)) tại thị trấn Hàng Trạm, các xã: Ngọc Lương, Lạc Lương, Bảo Hiệu… Thông qua việc xây dựng làng văn hóa, QP-AN đã thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa… phát triển; đồng thời thắt chặt mối đoàn kết máu thịt quân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ở địa phương, cơ sở. Việc xây dựng thành công mô hình làng văn hóa, QP-AN cũng là một trong những giải pháp hiệu quả huyện Yên Thủy đã triển khai thành công, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Hàng năm, huyện Yên Thủy tổ chức nghiêm túc, hiệu quả công tác huấn luyện. Ảnh: Đại biểu thăm quan mô hình học cụ, giáo án huấn luyện năm 2023.

Đưa chúng tôi đi thăm mô hình làng văn hóa, QP-AN xóm Lương Tiến, xã Lạc Lương, Thượng tá Bùi Đình Văn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Yên Thủy cho biết: Đây là một chủ trương đúng đắn, sát thực tế, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, hợp với lòng dân, mang lại hiệu quả thiết thực cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội; góp phần tăng cường QP-AN ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” trong LLVT huyện; thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Qua việc xây dựng mô hình cũng là quá trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội về phương pháp tiến hành công tác vận động quần chúng, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các xóm được thực hiện mô hình”.

Thời gian qua, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Huyện ủy Yên Thủy đã chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, học tập tới toàn thể cán bộ chủ chốt của huyện và 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc với tỷ lệ cán bộ tham dự học tập từ 95 - 100%. Hàng năm, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng. 10 năm qua, huyện Yên Thủy đã có 1.106 thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự; cử 226 lượt cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2, 3; mở 33 lớp đối tượng 4 cho 2.668 cán bộ cấp huyện, cấp xã; giáo dục QP-AN cho 22.380 lượt học sinh các trường THPT. Có 26 lượt xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, tổ chức được 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện.

Đặc biệt, nhận thức về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực; việc xây dựng khu vực phòng thủ kết hợp phát triển kinh tế với QP-AN được coi trọng. Đến nay, 6 làng văn hóa, QP-AN được xây dựng tạo dấu ấn tích cực tại các khu dân cư.

Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng cao, vai trò tiên phong, gương mẫu được phát huy. Hàng năm có từ 98 - 100% tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt bình quân 83%. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT không ngừng được nâng cao, kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm tỷ lệ khá giỏi đạt từ 75 - 80%. Chất lượng đội ngũ dân quân tự vệ đảm bảo, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ chiếm hơn 23%, đoàn viên chiếm hơn 71%. Vai trò quản lý nhà nước về QP-AN có nhiều chuyển biến, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH của địa phương.

Dương Liễu

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục