Trận đấu đầu tiên của bảng C giữa Anh và Mỹ, một trận đấu rất được chờ đợi bởi đó là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mạnh nhất bảng.
ĐT Anh được đánh giá cao hơn, nhưng Mỹ cũng khá tự tin trong cuộc đối đầu này. Điều khiến HLV Bob Bradley cảm thấy an tâm đó là ông đang nắm trong tay khá nhiều “gián điệp” từng “sống giữa lòng địch”. Đó là những cầu thủ đã và đang chinh chiến tại Premiership và quá quen với các tuyển thủ Anh như thủ môn Tim Howard, hậu vệ đội trưởng Bocanegra, tiền vệ Dempsey hay tiền đạo Donovan, những trụ cột của ĐT Mỹ hiện nay.
![]() |
Demsey (trái) sẽ có ích cho ĐT Mỹ |
Phải đối mặt với những chân sút đẳng cấp thế giới của ĐT Anh, đặc biệt là Rooney, Mỹ đã có thủ thành Howard, người đang rất tự tin bởi sự am hiểu về đối thủ. Anh đã từng có thời gian là đồng đội của Rooney tại Everton, từng nhiều lần đối mặt với những Crouch, Defoe và cả những tiền vệ của Tam sư. Với Howard, Rooney là cầu thủ nguy hiểm nhất, nhưng anh đã biết cách ngăn chặn và với Bocanegra đá ngay phía trên, cơ hội thành công trong nhiệm vụ này là rất lớn. Tiền vệ đang chơi cho Fulham, Clint Dempsey cũng là một quân bài quan trọng của HLV Bob Bradley. Anh đã từng quá nhiều lần đối mặt với các tuyển thủ Anh và có thừa kinh nghiệm để giúp người Mỹ giành kết quả tốt nhất trận này. “ĐT Anh phụ thuộc quá nhiều vào Rooney, nên nếu bắt chặt được anh, chúng tôi ít nhất sẽ kiếm được trận hòa. Tôi đã từng cùng Fulham vượt qua Man United của Rooney ở mùa giải trước và tôi tin điều đó sẽ lặp lại trong cuộc đối đầu này”. Tiền đạo Landon Donovan cũng đã có một thời gian thi đấu tại Anh ở mùa giải vừa qua và rất thành công. Cho dù đó là một hợp đồng cho mượn ngắn hạn nhưng cũng đủ giúp anh trải nghiệm và nhận ra được những điểm mạnh yếu của các hậu vệ Tam sư qua những lần đối mặt.
Có trong tay dàn “mật vụ” đầy kinh nghiệm và bản lĩnh ấy, ĐT Mỹ hẳn không còn lo lắng quá nhiều khi bước vào trận mở màn này.
Trọng tài người châu Á sẽ điều khiển trận khai mạc Trọng tài người U-dơ-bê-ki-xtan Ráp-san Iếc-ma-tốp đã được FIFA quyết định giao cầm còi điều khiển trận khai mạc Cúp bóng đá Thế giới 2010 tối 11-6 tại TP Giô-han-ne-xbuốc của Nam Phi. Hai trợ lý của ông trong trận đấu này cũng là người châu Á.
Ngay cả đội bóng mới xuống hạng như Portsmouth cũng có đến 8 cầu thủ góp mặt ở Nam Phi - nhiều như MU.
Các đội tuyển Nam Mỹ tỏ ra chiếm ưu thế trong việc ghi bàn từ các tình huống cố định bằng 6 pha lập công góp mặt trong danh sách bình chọn của Football Stars.
Người hâm mộ mỗi nước đều có cách riêng, độc đáo để biểu lộ tình cảm với các đội bóng yêu thích khi ngày hội bóng đá sắp diễn ra trên đất Nam Phi.
Cả 32 đội tuyển tại World Cup 2010 lần này đều đã đăng ký áo đấu chính và hầu hết đều không có thay đổi đáng chú ý nào về màu sắc so với truyền thống.
Đó là hai kỷ vật đã chứng kiến những thời khắc vinh quang nhất cũng như những phút giây đầy nước mắt trong làng bóng đá thế giới. Chúng là mục tiêu không chỉ tất cả các đội bóng đều hướng tới mà mọi kẻ đạo chích cũng đều thèm muốn...