Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thục

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thục

(HBĐT) - Ngày 27/1, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Lạc Thuỷ. Tham gia đoàn công tác có đại diện các sở: KH&ĐT, NN&PTNT, Tài chính, GT-VT, VH-TT&DL, LĐ-TB&XH…

 

Báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ nêu rõ: Năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 14%. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 9%; công nghiệp, xây dựng tăng 13,8%; dịch vụ tăng 19,3%. Về cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 39,6%; công nghiệp, xây dựng 18,9%; dịch vụ 41,5%. Tổng giá trị sản xuất đạt 367.372 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 25.343 tấn. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 29.576,6 triệu đồng, vượt 46% dự toán tỉnh giao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 11,74%, giảm 1,32% so với năm 2008. Các hoạt động khoa học công nghệ, văn hoá, xã hội, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng… có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của huyện năm 2009.

 

Đoàn công tác của UBND tỉnh đã cơ bản nhất trí với lãnh đạo huyện Lạc Thuỷ về các chỉ tiêu, giải pháp phát triển KT-XH năm 2010; trao đổi thêm về các giải pháp chính huyện sẽ thực hiện trong năm 2010 nhằm đẩy mạnh hiệu quả thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và tạo đà thuận lợi cho các hoạt động khuyến công, giải quyết việc làm… Trước mắt, đoàn yêu cầu huyện Lạc Thuỷ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là các công trình giao thông trọng yếu; quản lý tốt hệ thống hồ chứa, điều tiết nước hợp lý cho vụ chiêm xuân; kịp thời giải quyết chế độ để hộ nghèo được hưởng một cái Tết Nguyên đán Canh Dần an lành, tươi vui và tiết kiệm.

 

Lãnh đạo UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét một số vấn đề: Hỗ trợ kinh phí chống hạn vụ chiêm xuân 2010, hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ hội Chùa Tiên 2010, bổ sung vốn Chương trình kiên cố hoá trường lớp học và đề nghị tỉnh phê duyệt đầu tư một số công trình thiết yếu.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả KT-XH huyện Lạc Thuỷ trong năm qua, đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục tháo gỡ các vấn đề an sinh xã hội để đảm bảo sự phát triển đồng đều giữa các vùng dân cư. Đồng Chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Lạc Thuỷ có nhiều tiềm năng về thu hút đầu tư. Do đó, cần triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp thu hút đầu tư nhằm tạo động lực lớn cho sự phát triển KT-XH. Cần tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để sẵn sàng kêu gọi các nhà đầu tư, từng bước định hình cho các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Đặc biệt, huyện cần khẩn trương hoàn thành quy hoạch Khu công nghiệp Thanh Hà (thị trấn Thanh Hà) và quy hoạch chi tiết thị trấn Thanh Hà để xây dựng nơi đây trở thành trung tâm KT-XH tương xứng với tiềm năng, tạo điểm nhấn mới cho hai địa bàn mới sát nhập là xã Thanh Nông và thị trấn Thanh Hà. Về mục tiêu mà huyện đưa ra “Năm 2010, mỗi xã, thị trấn đều phải thu hút được ít nhất một dự án vào địa bàn”, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện xây dựng khung định mức cụ thể kèm theo các giải pháp thoả đáng để mục tiêu trên mang tính khả thi cao.

 

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng hạ tầng khu du lịch Chùa Tiên (xã Phú Lão), khu công nghiệp Thanh Hà (thị trấn Thanh Hà), khu xử lý nước mặt của Trạm bơm Gốc Xanh (xã Cố Nghĩa), thăm hỏi và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thục ở xã Cố Nghĩa.

  

                                                                                    Thu Trang

          

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục