Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc

(HBĐT) - Ngày 31/7, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cùng lãnh đạo các Vụ Người có công, Kế hoạch – Tài chính, Lao động – Việc làm, Cục Bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội… trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH đã tới thăm và làm việc tại tỉnh ta.

 

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Quách Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT – XH của tỉnh 6 tháng đầu năm. Trong đó, riêng công tác LĐ-TB&XH đã đạt được những kết quả đáng kể: Toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 7.600 lao động thông qua các chương trình phát triển KT – XH, giải quyết việc làm, thu hút đầu tư. Lập kế hoạch đào tạo nghề năm 2010 cho gần 2.000 lao động nông thôn. Thực hiện mua và cấp thẻ BHYT cho người nghèo, đồng bào thuộc vùng 135 và chương trình 229 đạt 94% kế hoạch năm. Trong 6 tháng, có trên 10.000 hộ nghèo được vay vốn với tổng số tiền 112,3 tỷ đồng và đã có trên 1.500 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm còn 16,45%. Công tác cai nghiện phục hồi đã tổ chức tiếp nhận, quản lý và chữa trị cho 664 học viên cai nghiện ma túy, 27 lượt học viên là gái mại dâm, đạt 54% kế hoạch năm; tổ chức cho 207 học viên tham gia lao động sản xuất, tạo thu nhập cải thiện điều kiện sinh hoạt…

 

Bên cạnh đó, công tác bảo trợ xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chính sách đối với người có công, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, đạt được nhiều kết quả tốt.

 

Tuy nhiên, công tác LĐ-TB-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế về công tác giải quyết việc làm còn ở mức thấp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề thấp hơn so với tỷ lệ bình quân chung của cả nước. Hệ thống các trung tâm hoạt động cho thanh thiếu nhi, các điểm, khu vui chơi cho trẻ em còn thiếu. Nguồn kinh phí được phân bổ cho chương trình cai nghiện, phục hồi chưa tương xứng với số lượng người được chữa trị tại trung tâm…

 

Trước những khó khăn, tồn tại và để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực LĐ-TB- XH, tại buổi làm việc, tỉnh ta đã đề xuất, kiến nghị với Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động dạy nghề về kinh phí cho đào tạo và đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy nghề. Đề nghị Bộ tăng chỉ tiêu điều dưỡng cho người có công của tỉnh lên 1.500 người/năm và hỗ trợ nguồn lực tài chính cho các điểm vui chơi của trẻ em. Đối với các dự án đầu tư xây dựng, tỉnh ta đã đề nghị với Bộ LĐ-TB&XH hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở làm việc của Sở LĐ-TB&XH, Trường cao đẳng nghề Hòa Bình cũng như xem xét, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Lạc Sơn lên quy mô 600 người/năm để đủ năng lực đưa số đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn đang có hồ sơ quản lý trên 1.000 người vào giáo dục, lao động sản xuất tại trung tâm. Đồng thời cũng mong muốn Bộ LĐ-TB&XH quan tâm hỗ trợ đầu tư mở rộng diện tích xây nhà liệt, tâm thần cho đối tượng lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn; đầu tư giai đoạn II Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi và hỗ trợ di chuyển nghĩa trang liệt sỹ TP Hòa Bình, xây dựng Đài tưởng niệm liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân đã bày tỏ niềm vui trước sự phát triển KT – XH và trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh thời gian qua. Đồng chí nhận định tỉnh ta đã chọn được hướng đi đúng phù hợp với đặc thù của một tỉnh miền núi. Do đó, trong vấn đề quy hoạch phát triển KT – XH những năm tới, tỉnh không chỉ gắn với quy hoạch vùng Tây Bắc phải gắn với quy hoạch của thủ đô Hà Nội để có sự phát triển đồng bộ, tương xứng với tiềm năng. Đồng chí đã ghi nhận, đồng tình với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh và giao cho các Vụ, Cục trực thuộc Bộ xem xét, nghiên cứu để có giải pháp giúp đỡ phù hợp, kịp thời. Trong đó, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Năm 2010, tỉnh Hòa Bình được đầu tư 32 tỷ cho lĩnh vực lao động, dạy nghề. Vì vậy, đề nghị Sở LĐ-TB&XH cần chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng lên kế hoạch trình UBND tỉnh về giải ngân vốn đào tạo nghề cho nông dân và đề nghị lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo để nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích và đảm bảo tiến độ. 

 

                                                                                   Hoàng Nga

 

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục