Thành phố Hòa Bình rực rỡ cờ hoa đón trào Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh.

Thành phố Hòa Bình rực rỡ cờ hoa đón trào Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh.

(HBĐT) - Sân vận động tỉnh được chỉnh trang hoàn tất, đường Thịnh Lang đã thông, êm ru mỗi lần dạo phố. Trên cầu Hoà Bình và những trục đường chính của thành phố trẻ Hoà Bình, hệ thống đèn đa dạng sắc màu khi đêm về.

 

Những con số 125 năm, 20 năm khơi gợi những sự kiện gắn bó với biết bao thăng trầm của tỉnh Mường Hoà Bình. Mọi nỗ lực của các cấp, ngành trong công tác chuẩn bị đang dồn sức hội tụ cho ngày Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm  ngày tái lập tỉnh và Lễ hội văn hoá cồng chiêng tỉnh Hoà Bình lần I năm 2011. Trong đó, sự kiện “đinh” nhất được tổ chức vào sáng 2/10 tại sân vận động tỉnh với sự tham gia của hàng ngàn người, trong đó có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở T.ư về dự.

  

Từ tháng 4/2011 đến nay, các thành viên của BTC lễ kỷ niệm, các tiểu ban giúp việc, sở, ban, ngành, đoàn thể cùng nhiều địa phương trong tỉnh đã thực sự vào guồng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra. Đó là thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, quyết định và các văn bản có liên quan; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phát động đợt thi đua tới các cấp, ngành và đông đảo nhân dân trong tỉnh; tổ chức và triển khai kịp thời công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và huy động lực lượng tham gia bảo đảm kịp tiến độ. Trong đó, nổi bật là sự phối hợp đồng bộ của cơ quan thường trực BTC, các tiểu ban (nội dung, mít tinh và kỷ niệm; tuyên truyền, khánh tiết; triển lãm và trưng bày; hậu cần và lễ tân; bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh đô thị; thi đua khen thưởng) và các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và các đơn vị T.ư, doanh nghiệp trên địa bàn. Hướng tới sự kiện lớn của tỉnh, các cấp, ngành hữu quan và toàn dân đã tham gia bằng những việc làm thiết thực. Không chỉ ở thành phố Hoà Bình hay các huyện cửa ngõ như Lương Sơn, Kỳ Sơn mà các huyện khác như Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn, Tân Lạc... các phần công việc cũng được tiến hành theo đúng lịch trình. Trong đó, công tác tuyên truyền, khánh tiết đã tiên phong không chỉ về mặt thời gian mà khá đa dạng về hình thức, cách thức. Những ngày cuối tháng 9/2011, hàng ngàn nghệ nhân cồng chiêng và diễn viên của các Mường, các trường nghệ thuật, trường PT DTNT tỉnh đã về trung tâm Mường Thàng, trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc tập luyện theo kịch bản của lễ hội. Trong đó có màn nghệ thuật “Sắc màu quê hương Hoà Bình” của nghệ sĩ nhân dân ứng Duy Thịnh; màn trình tấu cồng chiêng “Vật báu - hồn thiêng” và màn diễu hành cồng chiêng đường phố. Nghệ sĩ ưu tú Bùi Chí Thanh, một trong những người cầm trịch cho các nội dung trên chia sẻ: Các nghệ nhân tỉnh ta đã tập luyện khá nhuyễn màn “Vật báu - hồn thiêng” gồm 3 chương: Đánh thức hồn chiêng, tình yêu đất Mường và “vật báu - hồn thiêng” cùng 4 bài chính cho màn diễu hành cồng chiêng đường phố: Đi đường, Vào hội, Bông trắng, bông vàng và Bến rậm sông bờ. Cùng với nghệ nhân một số tỉnh bạn như Thanh Hoá, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, Gia Lai, Đắc Lắc, hy vọng các nghệ nhân sẽ thực hiện tốt ý tưởng của các tác giả... Khí thế tập luyện và trách nhiệm đối với công việc của hàng ngàn nghệ nhân, diễn viên thực sự tạo niềm tin cho các nhà tổ chức; đồng thời tin vào kết quả tốt đẹp cho việc xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam cho màn trình tấu cồng chiêng trong lễ kỷ niệm (do Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập)... Không chỉ điểm nhấn đó mà các phần việc liên quan đến công tác tuyên truyền - khánh tiết của tỉnh cũng được tiến hành đồng bộ. Chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm, TPHB - nơi sẽ diễn ra các sự kiện quan trọng đang có nhiều cố gắng để tạo dấu ấn với bạn bè gần xa. Bên cạnh việc chuẩn bị điểm bắn pháo hoa, đội hình diễu hành, mít tinh, thành phố đã quan tâm thực sự cho công tác tuyên truyền, khánh tiết bao gồm: 50 băng ngang, 200 băng dọc, 7 cụm pa-nô, 80 mặt biển trang trí trên các các cột đèn chiếu sáng, 2 cổng hoa tại đường Trần Hưng Đạo. Người dân thành phố đã và đang có sự hưởng ứng tích cực trong xây dựng hình ảnh thành phố xanh, sạch, đẹp thân thiện và hiếu khách. Các phần việc liên quan đến bề nổi của công tác tuyên truyền nhằm quảng bá hình ảnh đa dạng, phong phú về Hoà Bình cũng được tiến hành chuẩn bị tốt như: triển lãm thành tựu KT-XH, trưng bày hiện vật bảo tàng, hội trại văn hoá, ẩm thực... Trên các phương tiện thông tin đại chúng T.ư và địa phương, các chương trình, chuyên mục về Hoà Bình và ngày lễ kỷ niệm được đăng tải thường xuyên...Công tác tuyên truyền đang là đầu mối hướng sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đồng bào các dân tộc trong tỉnh cùng chung vui ngày lễ kỷ niệm lớn này. Theo chỉ đạo của Ban tổ chức, các thị trấn, thị tứ, xã ở các huyện cũng đều xây dựng các chương trình văn hoá - nghệ thuật, tổ chức các hoạt động thể thao hướng tới ngày lễ kỷ niệm lớn của tỉnh...

 

      

Tại huyện Cao Phong, nghệ sĩ ưu tú Bùi Chí Thanh và các cộng sự đã có nhiều cố gắng để màn trình diễn “Vật báu - hồn thiêng” với sự tham gia của gần 1.500 nghệ nhân cồng chiêng thực sự thành công.   

 

Việc chuẩn bị cho các công việc khác cũng thực sự đạt chất lượng cao. Do lượng khách đến ăn nghỉ trong dịp kỷ niệm khoảng 1.500 người nên tiểu ban hậu cần - lễ tân đã sớm triển khai những phần việc liên quan như chuẩn bị, ký kết với 6 khách sạn với 170 phòng. Các bộ phận, thành viên của tiểu ban xác định: sự tận tình, chu đáo chính là phương châm để tạo ấn tượng đối với đại biểu, du khách xa gần, đồng thời cũng góp phần vào thành công chung của tỉnh trong dịp lễ kỷ niệm. Bên cạnh đó, các phương án về phân luồng giao thông, phòng - chống cháy nổ; bảo đảm ANTT được Công an tỉnh triển khai, thực hiện khá chi tiết, tỷ mỷ. Việc chủ động đối phó với các tình huống liên quan đến dịch bệnh, sức khoẻ du khách và các đại biểu cũng được tính toán kỹ lưỡng. Đồng chí Trần Quang Khánh, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh (thành viên tiểu ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh độ thị) cho biết: Chúng tôi chú trọng tới 2 vấn đề ATVSTP và việc xử lý các tình huống liên quan đến dịch, bệnh. Các đơn vị trưc thuộc Sở đã triển khai các phần việc như: kiểm tra, giám sát tình hình trên địa bàn; Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bố trí 2 đội cấp cứu, sẵn sàng làm nhiệm vụ, cùng các phương án khác (phòng, giường bệnh, đội ngũ, thiết bị, thuốc men...). Tại các khách sạn có khách của tỉnh ăn, nghỉ, ngành đều có số máy của đội trực cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thăm khám nếu có các sự cố về sức khoẻ.

 

Có thể nói, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của các tiểu ban đã hoàn tất, sẵn sàng cho những ngày lễ kỷ niệm lớn của tỉnh diễn ra thành công và có ý nghĩa. Tất cả đều phấn đấu để các hoạt động diễn ra  trang trọng, khoa học, bài bản và giàu tính nhân văn; tạo ấn tượng tốt đối với bạn bè gần xa.  

 

 

                                                                                          Văn Tưởng

                                                                                            

  

                                          

         

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục