Các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình bấm nút khai trương  Báo Hòa Bình điện tử (ngày 29/12/2006).

Các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình bấm nút khai trương Báo Hòa Bình điện tử (ngày 29/12/2006).

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy

(HBĐT) - Cách đây 50 năm, ngày 2/9/1962, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, BCH Đảng bộ tỉnh đã ra Nghị quyết chuyển tờ Tin của phòng Thông tin tỉnh Hòa Bình thành tờ Báo của Đảng bộ tỉnh, lấy tên là Báo Hòa Bình. Số báo Hòa Bình đầu tiên ra mắt đã đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhu cầu của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Hòa Bình đã cùng với báo chí cả nước thể hiện, thực hiện tốt vai trò có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác chính trị, tư tưởng của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện cuộc cách mạng đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, cùng với báo chí cách mạng cả nước, Báo Hoà Bình đã thật sự là người “tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể” các phong trào thi đua cách mạng của nhân dân, nhiều cán bộ, phóng viên đã không ngại khó khăn, nguy hiểm vượt núi băng rừng đến các bản làng, trận địa phòng không phản ánh khí thế lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu của quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Các bài báo đã kịp thời cung cấp tin tức, các thông tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng cổ vũ quân và dân ta ở hậu phương hướng về tiền tuyến lớn, đóng góp sức người, sức của chi viện cho chiến trường, góp phần làm nên những chiến công hiển hách, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.  

Phát huy truyền thống vẻ vang, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, Báo Hoà Bình không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tin, bài, mở thêm các chuyên mục mới hấp dẫn bạn đọc, đến nay báo đã phát triển lên 5 kỳ/tuần với số lượng phát hành bình quân 6.500 tờ/kỳ; kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững định hướng chính trị, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, vừa là diễn đàn của nhân dân, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực của Đảng. Thông tin cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, khẳng định thành quả của công cuộc đổi mới; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, chống âm mưu diễn biến hoà bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa của các thế lực thù địch.  

Báo Hoà Bình điện tử ra mắt từ năm 2006 đã đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, khẳng định sự phát triển đi lên và hoà nhập của Báo Hoà Bình đối với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Qua thời gian hoạt động đến nay giao diện đã không ngừng được đổi mới tạo ra tính hấp dẫn, với phương châm chủ động thông tin kịp thời, nhanh nhạy, sinh động, đa dạng đã xây dựng nhiều chuyên mục, chuyên đề phù hợp với nhu cầu độc giả và mục đích tuyên truyền, hiện nay đã có trên 55 triệu lượt người của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ thường xuyên truy cập.

Qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Hoà Bình đã thể hiện là một tập thể đoàn kết, sáng tạo, với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ những người làm báo, của đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên; luôn lắng nghe ý kiến phê bình góp ý của lãnh đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân từ đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, đem lại hiệu quả tích cực, được đông đảo bạn đọc ghi nhận và hoan nghênh.  

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên quê hương Hòa Bình. Để góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, với nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hoà Bình, ngọn cờ chính trị - tư tưởng trên mặt trận báo chí; cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, Báo Hoà Bình cần tập trung làm tốt một số một số việc sau:  

Thứ nhất: Bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền cổ vũ, khẳng định thành tựu của công cuộc đổi mới; phát hiện, biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến; đồng thời, tiếp tục xây dựng những nội dung có tính đấu tranh phê phán các tệ nạn xã hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Duy trì và làm tốt hơn nữa các chuyên mục, phóng sự, điều tra phản ánh các mặt của cuộc sống xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Báo Hoà Bình tăng cường nghiên cứu, rèn luyện, không những viết đúng, viết trúng mà phải viết hay, viết sinh động, hấp dẫn để lôi cuốn được ngày càng đông bạn đọc.  

Thứ hai: Thông tin trên báo phải nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, lượng thông tin phải phong phú, thiết thực. Hoà Bình là tỉnh miền núi có nhiều dân tộc cùng chung sống, mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá khác nhau, trình độ tiếp nhận thông tin khác nhau, do đó Báo Hoà Bình phải không ngừng đổi mới cả về nội dung, hình thức, làm cho tờ báo phong phú về nội dung, đa dạng thể loại tác phẩm báo chí, văn phong ngắn gọn, dễ hiểu, dễ cảm nhận và điều quan trọng là để bạn đọc dễ học tập làm theo báo.  

Thứ ba: Tăng cường nghiên cứu, tổng hợp để các số báo cần có những bài bình luận, chuyên luận sâu sắc có tính chiến đấu cao về các sự kiện chính trị lớn trong tỉnh, trong nước. Nội dung trên Báo Hoà Bình phải mở rộng lượng thông tin trong nước, trên thế giới để người đọc khi đọc đều tiếp nhận lượng thông tin đầy đủ đang diễn ra trong nước và trên thế giới. Tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới thông tin viên, cộng tác viên; có biện pháp cụ thể thu hút rộng rãi trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng báo đảng.  

Thứ tư: Tiếp tục giáo dục, thực hiện các quy định đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo gắn với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, có năng lực nghiệp vụ tinh thông và có lòng say mê nghề nghiệp. Chăm lo xây dựng chi bộ, cơ quan, các tổ chức, đoàn thể của Báo Hòa Bình vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.  

Kỷ niệm ngày ra số báo đầu tiên, chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống 50 năm là chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, Báo Hoà Bình sẽ không ngừng phát triển, nỗ lực phấn đấu vươn lên góp phần xây dựng nền báo chí nước ta ngày càng phát triển theo hướng cách mạng, khoa học, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc; phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. 

                                                      

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục