Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành với tập thể BTV và cán bộ, nhân viên Tỉnh đoàn Hòa Bình. Ảnh: P.V

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành với tập thể BTV và cán bộ, nhân viên Tỉnh đoàn Hòa Bình. Ảnh: P.V

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ

(HBĐT) - Trong những năm qua, mặc dù kinh tế thế giới và đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể, sự quyết tâm cao của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã triển khai, thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 

Riêng năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,42%, thu NSNN đạt 1.683 tỷ đồng, đời sống nhân dân các dân tộc tiếp tục được cải thiện (tỷ lệ hộ nghèo còn 26,09%); văn hoá, xã hội có bước tiến bộ mới; chính trị, xã hội ổn định; QP-AN, TTATXH được tăng cường; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm.  Những  thành tựu đạt được đánh dấu   bước tiến mới về phát triển toàn diện và bền vững theo hướng CNH-HĐH, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, trong đó có sự đóng góp một phần quan trọng của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Hoà Bình - lực lượng xung kích, năng động và sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.  

Nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi tỉnh Hoà Bình đã được triển khai toàn diện, từ phát triển đoàn viên, xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức Đoàn - Hội từ tỉnh đến cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội và đoàn viên được nâng lên; nội dung, phương thức hoạt động Đoàn đã có đổi mới, ngày càng đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của thanh niên. Nhiều phong trào, đợt sinh hoạt chính trị như: Phong trào “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”; “4 đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp” và CVĐ “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã thu hút được đông đảo ĐV-TN tham gia, góp phần khơi dậy những khát khao và cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay cũng như giúp họ hiểu, tự hào hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang của cha anh trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.  

Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học,  VH-VN, TD-TT, nhiều triệu phú trẻ trong SX-KD, nhiều tấm gương điển hình trên mặt trận bảo vệ trật tự trị an và trong các phong trào, công tác xã hội của tỉnh. Phong trào tình nguyện mà đỉnh cao là Tháng TN và Chiến dịch tình nguyện hè hàng năm đã thu hút đại đa số TN trong tỉnh tham gia với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Đặc biệt, phong trào thi đua chung tay xây dựng NTM trong đoàn viên TN được các cấp bộ đoàn phối hợp triển khai có tính sáng tạo, hiệu quả. Hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH-KT tiếp tục được duy trì thường xuyên. Từ đó, đã có một lớp TN mới được hình thành, họ vững bước hơn trên con đường mưu sinh lập nghiệp, tích cực chủ động chung sức vì cuộc sống cộng đồng.  

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta tự hào và đánh giá cao những cống hiến quan trọng của thế hệ trẻ Hòa Bình trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi tỉnh nhà vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục đó là: Phong trào thanh - thiếu niên chưa rộng khắp; tỷ lệ thu hút tập hợp TN chưa cao, một số hoạt động còn mang tính hình thức, công tác giáo dục của Đoàn chưa được quan tâm đúng mức. Cách làm hay mô hình tốt chưa được nhân ra diện rộng. Một bộ phận TN còn hạn chế về nhận thức chính trị, mơ hồ về mục tiêu lý tưởng, thiếu tự giác học tập, tu dưỡng rèn luyện, chạy theo lối sống hưởng thụ, thực dụng, mắc vào các TNXH...  

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay và mong muốn các tầng lớp TN thực sự là lực lượng xung kích trong mọi lĩnh vực, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa đời sống KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, củng cố QP-AN trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là cơ hội để TN tiếp tục khẳng định vai trò của mình, nhất là trong dịp thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Để làm được điều đó, trong thời gian tới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:  

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết của dân tộc ta, từ đó bồi dưỡng niềm tin và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, đảm bảo sự vững vàng, kiên định của TN vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do T.ư Đoàn phát động gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  

Thứ hai, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn và phát triển đoàn viên, đặc biệt là TN dân tộc thiểu số, TN vùng khó khăn. Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ Đoàn - Hội các cấp. Thực hiện tốt Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 9/2/2010 của BTV Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác phát triển Đảng từ đoàn viên, đoàn viên ưu tú trong HS-SV các trường, ĐV-TN đi làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang.  

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào, CVĐ do Đoàn - Hội - Đội tổ chức. Phát động các phong trào thi đua phát triển KT-XH, ổn định chính trị, củng cố QP-AN. Việc bố trí cán bộ đảm nhận công tác Đoàn phải lựa chọn những người có tâm huyết, nhiệt tình, có uy tín trong TN, gương mẫu và có khả năng cụ thể hóa và triển khai thực hiện các phong trào, các CVĐ của tuổi trẻ thu hút được đông đảo thanh - thiếu niên tham gia.  

Thứ tư, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về thanh niên và công tác TN. Thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển TN tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2012 - 2020,  Luật TN, Luật Chăm sóc và giáo dục trẻ em; tăng cường vai trò giám sát và phản biện của tổ chức Đoàn, Hội đối với các chính sách và những vấn đề liên quan công tác TN.  

Thanh niên hôm nay, tương lai đất nước ngày mai, với những truyền thống của Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh, với tiềm năng và sức trẻ của TN, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng rằng, tuổi trẻ Hòa Bình sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang, xung kích, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

                                                         

 

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục