(HBĐT) - Năm 2020, với sự tác động của dịch Covid-19 cùng với đó là thời tiết diễn biến phức tạp do tác động của biến đổi khí hậu đầu năm hạn hán, cuối năm mưa lũ, dịch tả lợn châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển KT-XH của tỉnh ta. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, KT-XH tỉnh ta tiếp tục có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện. Báo Hòa Bình xin được bình chọn 10 thành tựu và kết quả nổi bật của tỉnh năm 2020.


1. Hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình. Đồng thời tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng tiến độ và kế hoạch đề ra; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII gồm 52 đồng chí và bầu 19 đại biểu chính thức cùng 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Ra Quyết định và Công bố thành lập Đảng bộ TP Hòa Bình trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ huyện Kỳ Sơn và Đảng bộ TP Hòa Bình.

2. Nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển tích cực. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành trồng trọt tăng 5,52%, chăn nuôi tăng 3,54%, lâm nghiệp tăng 3,54%, thủy sản tăng 3,86%. Có thêm 5 xã về đích, nâng tổng số xã về đích NTM lên 58 xã (bằng 44,27% tổng số xã), trung bình 1 xã đạt 15,31 tiêu chí, đứng đầu các tỉnh Tây Bắc về xây dựng NTM. Có thêm 44 sản phẩm được chứng nhận OCOP, nâng tổng số sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh lên 71.


3. Thương mại, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18,9 % so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm ước tăng 3,5%. Kim ngạch xuất – nhập khẩu tăng khá, trong đó xuất nhập hàng hóa ước đạt 1.032 triệu USD, tăng 31,72 % so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu ước đạt 875 triệu USD, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm trước.


4. Công tác phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật được đẩy mạnh, triển khai thực hiện tốt chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình, đến cuối năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 28,69%. Công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng các công trình giao thông được chú trọng. Quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm. Thực hiện giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB các dự án trọng điểm: Dự án hồ Cánh Tạng, cải tạo đường 433, đường 435, đường kết nối đường 12 B với đườngHồ Chí Minh, Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà.

5. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư có bước tiến bộ. Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong ngày (đối với hồ sơ hợp lệ theo quy định), trường hợp phức tạp không quá 2 ngày. Triển khai đăng ký kinh doanh qua mạng và trả kết quả qua đơn vị dịch vụ đạt tiêu chuẩn dịch vụ công mức độ 4. Đã thực hiện 100% đấu thầu qua mạng với gói thầu dưới 10 tỷ đồng, đặc biệt đã thực hiện một số gói thầu có giá trị trên 10 tỷ đồng; tỉnh được xếp thứ 3 toàn quốc về thực hiện đấu thầu qua mạng. Ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng, triển khai đồng bộ, nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung thông tin, dữ liệu của tỉnh.


6. An sinh xã hội được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống Nhân dân được cải thiện. GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 64,5 triệu đồng, cao hơn trung bình vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với người lao động, hộ kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động và các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách với người có công, hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 11,36% năm 2019 xuống còn 8,6% năm 2020, giảm 2,76 %.


7. Giám sát chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm gây dịch, đặc biệt đã triển khai thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép” trong phòng - chống dịch Covid-19, vừa phát triển KT-XH, vừa bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân; các ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh đều qua đường nhập cảnh và được cách ly ngay, không để xảy ra dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đối với các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm như: Cúm A (H7N9, H5N1..), dịch tả, toàn tỉnh chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào mắc bệnh; các bệnh truyền nhiễm thông thường khác không có sự gia tăng đột biến.

8. Chất lượng giáo dục các cấp ngày càng đi vào thực chất và bền vững. Mạng lưới trường lớp học được rà soát, sắp xếp, trong năm đã thực hiện sáp nhập các cấp trường học, giảm 50 trường so với năm học trước. Tập trung ưu tiên giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đến nay, số trường đạt chuẩn quốc gia là 284 trường, đạt tỷ lệ 54,1%.


9. Hoàn thành việc xây dựng bộ chữ Mường, bộ tài liệu dạy và học chữ Mường phục vụ cho việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Mường tại tỉnh. Đã phát hành 3 cuốn tài liệu về chữ Mường đến các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị (Tài liệu hướng dẫn dạy tiếng nói, chữ viết âm vị tiếng Mường, mã bộ gõ Unikey tiếng Mường; Tài liệu học hướng dẫn học chữ Mường, đọc hiểu tiếng Mường; Tài liệu tiếng Mường...) và đã nghiệm thu sản phẩm khoa học của Đề tài Biên soạn Từ điển song ngữ đối chiếu Việt - Mường, Mường - Việt…

10. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tội phạm về trật tự xã hội giảm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao. Xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án đã khởi tố như vụ Nguyễn Văn Nghiêm phạm tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền tài liệu nhằm chống phá Nhà nước; vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh; vụ xả chất thải gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (nay là xã Quang Tiến, TP Hòa Bình); vụ án về dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP Hòa Bình; vụ cướp ngân hàng ở Lạc Sơn; vụ án Cấn Thị Thêu…


Các tin khác


Hấp dẫn cá nướng sông Đà

Đầu Xuân, hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh đến với đền bà chúa Thác Bờ trên khu du lịch hồ Hòa Bình. Ngoài lễ bái, chiêm ngưỡng cảnh quan núi sông linh thiêng, hữu tình, du khách còn bị cuốn hút bởi sản vật hấp dẫn cá nướng của vùng hồ sông Đà.

Giải chạy Hoà Bình Marathon 2024 và nụ cười chiến thắng

Gần 2.000 vận động viên từ 44 tỉnh, thành phố trong cả nước và 6 quốc gia tranh tài ở 3 cự ly 5 km, 10 km, 21 km tại Giải chạy Hoà Bình Marathon 2024 đều đã về đích và chiến thắng. Chạy qua những cung đường với các điểm đến nổi tiếng của thành phố Hoà Bình, các vận động viên đều hứng khởi, thường trực nụ cười trên môi. Giải thực sự đã để lại ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa năng lượng, tinh thần thể thao tích cực đến với mọi người; kết nối, giao lưu các nền văn hoá các địa phương và quốc tế. 

Nhóm ảnh ghi lại những hình ảnh đẹp của các vận động viên trên các cung đường chạy.

Đặc sắc một số lễ hội tỉnh Hòa Bình

Đầu Xuân, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều lễ hội truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa của các vùng. Nhiều hoạt động trong lễ hội đã để lại hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Dưới đây là một số hình ảnh đặc sắc của các lễ hội tiêu biểu trong tỉnh.

Sắc bàng rực rỡ đón Xuân

"Cây bàng ơi, toả bóng tháng năm dài. Dưới vòm lá, tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp. Rồi một sớm lớn khôn nhặt chiếc lá mà lòng nghĩ suy. Để sống có ý nghĩa hơn. Dù mùa đông buốt giá, lá rơi như giọt máu đỏ. Vẫn tin rằng rồi xuân sẽ tới mầm sống đâm chồi. Đón nắng vàng.”

Ấn tượng lễ hội Chùa Tiên

Lễ hội Chùa Tiên huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình là hoạt động văn hóa tín ngưỡng dân gian truyền thống có nguồn gốc từ xa xưa, được phục dựng và duy trì tổ chức hằng năm tại xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Năm 2024 lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái. Nhóm ảnh ghi lại một số hình ảnh ấn tượng tại lễ hội.

Thắm tươi màu cờ

Từ lâu, treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong những ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh được duy trì và trở thành một nét đẹp văn hóa. Xuân Giáp Thìn 2024, cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, mang lại cảm xúc thiêng liêng. Trên những con phố, ngõ xóm, mỗi gia đình đều vui mừng và tự hào khi treo cờ Tổ quốc. Treo cờ là cách  để mỗi người dân thể hiện niềm tự hào dân tộc, tin tưởng vào Đảng, vào đất nước vươn lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục