(HBĐT) - Được lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Kỳ Sơn giới thiệu về những điển hình tiêu biểu của huyện trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017, chúng tôi đến tìm hiểu mô hình "Nhóm phụ nữ tiết kiệm giúp nhau xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh” của Hội LHPN xã Phúc Tiến.


Đến thăm gia đình chị Đinh Thị Hiển, Phó chi hội phụ nữ xóm Mon, một trong những hộ đầu tiên thực hiện mô hình. Chị Hiển chia sẻ: Là cán bộ chi hội phụ nữ, tôi đã gương mẫu làm trước để các chị em làm theo. Trước kia, gia đình có nhà tiêu, không đảm bảo vệ sinh. Khi mô hình được triển khai xuống xóm, các chị em trong chi hội đã đóng góp được 8,7 triệu đồng cộng thêm tiền và ngày công của gia đình đã xây dựng được nhà tiêu tự hoại 1 ngăn sạch sẽ. Sau đó, gia đình xây dựng thêm bể biogas đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh.


Cán bộ Hội LHPN xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) thăm mô hình "Nhóm phụ nữ tiết kiệm giúp nhau xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh” triển khai tại chi hội xóm Mon.

Đồng chí Đinh Thị Liệu, Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc Tiến cho biết: Năm 2014, qua khảo sát, trong 98 hộ gia đình hội viên Chi hội phụ nữ xóm Đoàn Kết 1 có 40 hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh. Mô hình "Nhóm phụ nữ tiết kiệm giúp nhau xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh” đã được triển khai làm điểm ở chi hội phụ nữ xóm Đoàn Kết 1. Với hình thức nhóm phụ nữ họp 1 tháng/lần để bình xét hỗ trợ các gia đình chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh. Sau đó, chị em tự nguyện đóng góp mỗi người từ 100.000- 500.000 đồng tùy vào hoàn cảnh. Có người đóng góp 1 triệu đồng để hỗ trợ các chị em xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Trung bình mỗi hộ được hỗ trợ 8 triệu đồng cùng với nguồn vốn của gia đình xây dựng công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn. Đến hết năm 2016, 100% gia đình hội viên trong chi hội Đoàn Kết 1 đã có nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó có 2 nhà tiêu thấm dội; 10 nhà tiêu chìm, 2 nhà tiêu hai ngăn, còn lại là nhà tiêu tự hoại.

Từ thành công của mô hình điểm, năm 2016, Hội LHPN xã Phúc Tiến tiếp tục nhân rộng mô hình "Nhóm phụ nữ giúp nhau xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh” ra 2 chi hội là Mon, Quyết Tiến. Ban đầu mới thành lập, mô hình có 120 thành viên xây được 80 nhà tiêu, đến nay đã nâng lên 150 thành viên, xây được 120 nhà tiêu hợp vệ sinh, tổng chi phí 308.250.000 đồng. Trong đó, nhóm tiết kiệm 147.500.000 đồng, các hộ gia đình tự đóng góp 160.750.000 đồng. Tính đến nay, toàn xã đã có 3/4 chi hội triển khai mô hình với 353/430 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Phấn đấu đến hết năm 2017, 100% hội viên phụ nữ tham gia mô hình có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đồng chí Đinh Thị Liệu, Chủ tịch Hội LHPN xã khẳng định: Qua thực hiện mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực phát triển kinh tế gia đình và bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương và đáp ứng được nhu cầu thiết thực của các gia đình hội viên, được chị em nhiệt tình ủng hộ. Thực hiện mô hình đã hỗ trợ thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ Kỳ Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”. Vì vậy mà mô hình được Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phúc Tiến công nhận và được huyện chọn là điển hình tiêu biểu trong năm 2017.


                                                                                               Linh Trang


Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục