(HBĐT) - Không khí đau thương, tang tóc vô hạn gia đình như trùm khắp thôn quê Mỵ Hòa- Kim Bôi. Tiếng khóc thương xẻ lòng người thân và bạn bè. Em Quách Thị Hà My là một trong hai nạn nhân trong vụ lở đất kinh hoàng do hậu quả của đợt mưa lớn lịch sử đã được tìm thấy đưa về quê nhà mai táng tại xóm Bãi Khoai.


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Kim Bôi đã đến chia buồn, động viên gia đình nạn nhân Quách Thị Hà My, tại xóm Bãi Khoai, xã Mỵ Hòa, Kim Bôi. 

Người thân kể, tầm khoảng 3-4 giờ chiều ngày 11/10, trên đường từ xã Hùng Tiến về nhà. Trời mưa lớn không kịp vuốt mặt, đường lầy lội bùn đất nhão nhoét, xe phải dắt bộ. Đến đúng dốc Quèn Bụ- tiếp giáp giữa xã Lập Chiệng và Nật Sơn, em và một người bạn cùng đi là Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1983, trú tại xóm Bãi, xã Kim Bình vừa thi đỗ vào chức danh công chức thương binh xã hội của xã Hùng Tiến đã xuống lội bộ, đẩy xe máy giúp một thanh niên đi đường. Bỗng chốc tiếng núi bùng bục, bất thần cả quả đồi trượt xuống. Anh thanh niên bỏ xe, nhanh chân chạy thoát. Cả hai người bị đất, đá vùi lấp hoàn toàn trong trong tuyệt vọng mưa trắng trời. Lượng đất đá lên tới hàng trăm mét khối, tràn cả xuống vực sâu tới cỡ 30 mét.

 Ngay sau khi nhận được tinh báo, chính quyền huyện Kim Bôi đã huy động ba máy xúc với hàng trăm người vùng với lực lượng công an, bội đội tỉnh chi viên nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân. Trong mưa lớn, đất đá vẫn trượt sạt. Đến 1 giờ sáng ngày 12/10, mới tìm thấy thi thể 2 người và đưa về quê nhà mai táng.

 Chủ tịch UBND xã Mỵ Hòa Bùi Văn Hoàn buồn bã: thương quá, khổ quá chừng. Em My là con gái cả của gia đình, còn quá trẻ, mới thi đỗ làm công chức y tế cộng đồng làm việc tại xã Hùng Tiến từ ngày 1/10, mới tròn đúng 10 ngày. Những dự định, ước mơ cho tương lai giờ khép lại. Chính quyền và bà con nhân dân đang làm tổ chức mai táng, cầu mong em siêu thoát, yên nghỉ nơi suối vàng.

 Theo báo cáo từ BCH PCTT&KTCN huyện Kim Bôi: Mưa lũ lớn lịch sử đã gây thiệt hạn nặng nề cho sản xuất và đời sống người dân. Tính đến chiều 12/10, toàn huyện đã có 2 người chết (ở trên), 1 người bị thương. Khoảng 70% diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại. Nhiều nhà cửa của người dân bị sập và hư hỏng. Nhiều công trình công hạ tầng bị lũ. Mưa lũ đã rọ thép kè bờ sông Bôi, 01 máy trộn bê tông, 01 máy xúc, 01 Cầu liên xã Lập Chiêng đi Nật Sơn; ngầm Bợi, xã Tú Sơn bị phá hủy hoàn toàn; ngầm Khoáy, xã Lập Chiệng bị hư hỏng nặng; nước lớn đã tràn hồ Cành, xã Mỵ Hòa phải xử lý khẩn cấp…Huyện đã tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm như tại xã Đông Bắc; thôn Lầm Ngoài xã Nuông Dăm; thôn Kim Đức xã Vĩnh Tiến…

 Ông Bùi Văn Bộ, Phó phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi cho biết: Huyện đang huy động tổng lực triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng phó với mưa lúc dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra. Tổ chức kiểm tra hệ thống các công trình thủy lợi, giao thông, dân dụng...Duy trì công tác ứng trực thường xuyên tại các khu vực nguy hiểm ven sông suối, khu vực nguy cơ trượt sạt đất đất, kiên quyết di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, không cho người dân vượt ngầm khi có lũ lớn dâng cao, chảy siết. 


                                                               L.C


Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục