(HBĐT) - Lạc Sỹ (Yên Thủy) là xã vùng 135, cách trung tâm huyện 20 km. Đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong thời gian qua, xã nỗ lực khắc phục khó khăn để làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Từ đầu năm đến nay, Lạc Sỹ không có trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, đuối nước, tai nạn giao thông… Trẻ em được tạo điều kiện tốt nhất để học tập và vui chơi.


Xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) quan tâm, đầu tư xây dựng khu vui chơi, giải trí cho trẻ em. ảnh chụp tại trường mầm non xã Lạc Sỹ.

 Chị Bùi Thị Thoa, cán bộ phụ trách LĐ - TB&XH cho biết: Xã Lạc Sỹ có 669 trẻ dưới 16 tuổi, trong đó có 1 trẻ khuyết tật, 475 trẻ sống trong gia đình nghèo. Là địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 47,22%. Để đảm bảo những điều kiện cần thiết cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, xã thực hiện đúng các chế độ cho trẻ em như BHYT, tiêm phòng… Ngoài ra, xã quan tâm đến công tác tuyên truyền, phối hợp với Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền và người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ; phổ biến đến từng xóm về kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, Tết Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu; tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích; vận động sử dụng mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, xã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí vận động toàn xã hội thăm hỏi, tặng quà trẻ em. Tổ chức Tết Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em tại 8/8 xóm với hơn 500 trẻ em tham gia; phối hợp tổ chức Chương trình tặng quà "Vì trái tim trẻ thơ” tại trường tiểu học Hạ 2 với 67 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Lạc Sỹ tham gia diễn đàn trẻ em năm 2017 tại xã Phú Lai với chủ đề "Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”; Tổ chức thành công Hội trại "Đêm hội trăng rằm”. Hội trại đã thu hút 7/8 xóm tham gia với 3 phần thi: nghi thức, văn nghệ và trại trang trí, đồng thời tổ chức nhiều trò chơi dân gian.

Hàng năm, chính quyền vận động cán bộ và nhân dân ủng hộ Quỹ Khuyến học để khen thưởng học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Năm học 2016 - 2017 có 13 em được khen thưởng với số tiền 2,7 triệu đồng.

Lạc Sỹ tích cực vận động các cá nhân, tổ chức hoạt động tại địa phương nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức Tầm nhìn thế giới hỗ trợ 10 triệu đồng tổ chức chương trình Rung chuông vàng với chủ đề "Phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em”. Câu lạc bộ tình nguyện xanh huyện Yên Thủy thăm hỏi, tặng 5 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng tới 5 em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, xã Lạc Sỹ chú trọng tạo sân chơi, môi trường sống lành mạnh cho trẻ em. 8/8 xóm đều có sân chơi đáp ứng đủ yêu cầu về khuôn viên, các đồ chơi. Lực lượng làm công tác trẻ em phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện công tác giáo dục truyền thống cho thiếu nhi thông qua cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”, chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, ngày hội "Thiếu nhi vui, khỏe tiến bước lên Đoàn”, phong trào "Kế hoạch nhỏ”, "Thi đua làm nghìn việc tốt” được triển khai rộng trong nhà trường và các xóm. Tổ chức các buổi đọc sách và thi vẽ tranh tại xóm Hạ 1, Hạ 2.

Trong thời gian tới, nhằm đảm bảo những điều kiện tốt nhất để trẻ em trên địa bàn xã phát triển toàn diện, Đảng ủy, chính quyền và hội, đoàn thể xã Lạc Sỹ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Quan tâm đầu tư loa đài, sách báo, tranh ảnh cho nhà văn hóa… xây dựng khu vui chơi giải trí ở trung tâm xã và các trường mầm non. Tăng cường thăm hỏi, động viên hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.


Thu Thủy


Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục