(HBĐT) - Ngày nay, với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, những thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính bảng ngày càng trở nên phổ biến. Sự phổ biến ấy được thể hiện rất rõ khi hàng ngày nhan nhản hình ảnh những em nhỏ sử dụng điện thoại như món đồ chơi yêu thích. Bất kể ở quán ăn, trong gia đình, ngoài công viên không khó để bắt gặp những đứa trẻ chúi mặt vào điện thoại. Mặc dù hàng ngày, trên internet, ti vi liên tục cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn khi cho trẻ dùng điện thoại quá sớm nhưng thực tế ấy vẫn đang diễn ra.

Từ thói quen dỗ con bằng điện thoại của bố mẹ …

Vợ chồng chị Nguyễn Thúy Nga (Phương Lâm - TP. Hòa Bình) vốn công chức, công việc khá bận rộn. Cả ngày làm việc ở cơ quan nên buổi tối và những ngày nghỉ trong tuần là khoảng thời gian để anh chị tập trung cho việc nhà. Hai anh chị có cậu con trai 4 tuổi rất hiếu động và nghịch ngợm. Chính vì vậy, để có thời gian làm việc nhà hoặc tập trung cho công việc vào các buổi tối, mỗi khi con khóc lóc hoặc quậy phá, chị Nga lại cho con xem hoặc chơi game trên chiếc điện thoại di động của mình. Lúc đầu chỉ là khoảng thời gian ngắn nhưng sau thường xuyên hơn. Thấy rằng cách này vừa giúp con bớt nghịch ngợm nên chị cứ thế đáp ứng mỗi khi con cần. Dạo gần đây, chị Nga cảm thấy lo lắng khi cứ đưa điện thoại cho con xem như vậy. Chị kể: Nhiều lúc cháu khóc mình dỗ thế nào cũng không được, chỉ khi đưa điện thoại cháu mới nín hoặc nhiều lúc cháu cố tình ăn vạ để được điện thoại. Nguy hiểm hơn, khi mình đòi lại thì cháu giận dỗi, cáu gắt.

Câu chuyện của gia đình chị Nga không phải là cá biệt trong xã hội hiện nay. Đặc biệt, khi điện thoại thông minh và máy tính bảng ngày càng trở nên phổ biến. Cùng với độ phủ sóng wifi, sim 3g, 4g, bất cứ ngồi ở đâu cũng có thể truy cập các trang mạng với nhiều chương trình hấp dẫn như Youtobe, các ứng dụng tải game được mời chào chỉ với một cú chạm tay màn hình thì điện thoại thông minh đã trở thành món đồ chơi lý tưởng trong mắt trẻ.

Không chỉ đưa điện thoại để tranh thủ làm việc nhà, rất nhiều bậc cha mẹ thường xuyên dùng điện thoại để làm "mồi” ép con ăn. Hiện nay, không khó để bắt gặp hình ảnh những ông bố, bà mẹ vừa cho con xem điện thoại vừa bón con ăn. Bằng việc mở những clip ca nhạc, đoạn video khám phá hay đồ chơi là con trẻ đã tự ngồi yên lặng để xem và việc ăn trở nên dễ dàng hơn. Việc này đã hình thành một thói quen khó bỏ, điện thoại, Ipad đi liền với bữa ăn, cả ở nhà hay nơi quán sá đông người.

Đến những đứa trẻ ngày càng lười giao tiếp

Tác hại khủng khiếp từ điện thoại di động đã được cảnh báo qua rất nhiều nghiên cứu trên sách, báo. Tuy nhiên, nhiều ông bố, bà mẹ "điếc không sợ súng” vẫn vô tư cho con sử dụng hoặc vin vào lý do không cho con điện thoại thì nó biết chơi gì để cho mình làm việc hoặc nhiều người vẫn nghĩ rằng con phải chơi nhiều thì mới bị ảnh hưởng. Thực tế không như vậy đã có rất nhiều ông bố, bà mẹ phải trả giá khi liên tục cho con dùng điện thoại.

Mới đây, tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hòa Bình, một cô giáo đã chia sẻ câu chuyện về một trẻ 5 tuổi nhưng đến lớn không thể tự xúc ăn, hầu như không giao tiếp, không chơi với các bạn trong lớp và luôn có thói quen búng ngón tay, miệng kêu chíu chíu mô phỏng theo hình ảnh của người nhện. Khi cô giáo chia sẻ vấn đề này, chị N.T.L, mẹ của bé ngậm ngùi thừa nhận: ở nhà, bé không có bạn chơi nên mẹ thường cho sử dụng ipad và mở tivi để xem hoạt hình. Trường hợp như em bé trên không phải là hiếm gặp. Hiện nay có rất nhiều cháu nhỏ 3 - 6 tuổi là giai đoạn vàng phát triển trí tuệ nhưng bé lại chỉ sống cho thế giới của Lego, hoạt hình hoặc những trò chơi điện tử trên mạng. Nhiều bé lười nói chuyện nhưng lại thường nói một mình những lời thoại trong các trò game hay trong các bộ phim hoạt hình. Nguy hiểm hơn đã có nhiều trẻ bị bỏng nặng, nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì sự chiều con vô lối của những ông bố, bà mẹ khi vừa sạc điện thoại, vừa cho con chơi điện thoại.

Thực tế, nhiều nghiên cứu đã kết luận: Các bé trong độ tuổi tập nói thường xuyên tiếp xúc với điện thoại thông minh sẽ khiến vốn từ, việc chủ động giao tiếp bằng miệng bị hạn chế. Bị hấp dẫn với những gì xuất hiện qua màn hình điện thoại nên về lâu dài bé sẽ ngại tiếp xúc, nói chuyện với mọi người. Do đó, khả năng sẽ bị chậm nói so với trẻ ít hoặc không tiếp xúc với điện thoại. Ngoài ra, ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại gây ảnh hưởng không tốt tới mắt của trẻ. Trẻ chỉ đắm chìm trong thế giới ảo, thiếu đi sự tương tác với thế giới thực sẽ khiến tư duy trẻ bị trì trệ, não phản xạ kém. Đặc biệt, Tổ chức Y tế thế giới cũng đã xác nhận, bức xạ của điện thoại di động có thể gây ra ung thư não cao gấp 4 - 5 lần so với những đứa trẻ không dùng điện thoại di động. Việc dỗ con ăn bằng điện thoại sẽ khiến bé ăn thụ động. Lâu dần sẽ mất cảm giác ăn ngon, ảnh hưởng tới vị giác.

 P.L

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục